| Hotline: 0983.970.780

Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng

Thứ Hai 07/02/2022 , 09:00 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị ngành nông nghiệp sau Tết cần tích cực hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, ngày 6/2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán), lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm mới tại các huyện Gio Linh và Cam Lộ.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Trị, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân với diện tích trên 25.670 ha, đạt 100,7% kế hoạch. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm cánh đồng của nông dân xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Ảnh: CĐ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm cánh đồng của nông dân xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Ảnh: CĐ.

Sau Tết Nguyên đán, nông dân đang đồng loạt ra đồng chăm sóc, dặm tỉa, bón phân thúc đẻ nhánh cho ruộng lúa.

Đối với rau màu các loại, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 1.700 ha/3.000 ha lạc, đạt 59% kế hoạch; 2.300 ha/3.500 ha ngô, đạt 66% kế hoạch; 6.000 ha/10.500 ha sắn, đạt 60% kế hoạch; diện tích rau đậu các loại đã gieo hơn 3.000 ha.

Về tình hình sâu bệnh, qua thăm đồng đã phát hiện một số diện tích nhỏ bị chuột, ốc bươu vàng, rệp mềm, tuyến trùng, bọ trĩ, đạo ôn... gây hại nhẹ. Hiện Sở NN- PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chủ động các giải pháp phòng trừ kịp thời.

Điểm nổi bật trong vụ đông xuân năm nay là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hơn 750 ha lúa. Trong đó có hơn 408 ha lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, canh tác tự nhiên, VietGAP, an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, còn có hơn 100 ha chanh leo theo liên kết và tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc; hơn 150 ha hồ tiêu theo liên kết sản xuất và tiêu thụ với Hợp tác xã hồ tiêu Vĩnh Linh, Tập đoàn Sơn Hà, Công ty Cổ phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị.

Đối với phát triển cây dược liệu, trong năm 2021, UBND huyện Cam Lộ đã ký kết biên bản ghi nhớ về thu mua cao dược liệu an xoa với Công ty Cổ phần Agri-Dynamics Việt Nam; biên bản ghi nhớ hợp tác trồng, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế, nghệ, gừng và tiêu hữu cơ với Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu quế hồi Việt Nam (VINASAMEX).

Đến nay, toàn huyện Cam Lộ đã trồng được 4,5 ha cây an xoa; trồng thử nghiệm 40 ha quế. Bước đầu cây quế sinh trưởng và phát triển tốt.

Các mối liên kết hợp tác sản xuất, chế biến, xuất khẩu các nhóm mặt hàng nông sản có lợi thế sẽ được Quảng Trị tập trung phát triển trong năm 2022. Ảnh: TL.

Các mối liên kết hợp tác sản xuất, chế biến, xuất khẩu các nhóm mặt hàng nông sản có lợi thế sẽ được Quảng Trị tập trung phát triển trong năm 2022. Ảnh: TL.

Thời gian tới, huyện Cam Lộ cam kết sẽ vận động người dân chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang phát triển vùng trồng quế nguyên liệu hữu cơ có giá trị kinh tế cao.

Phấn đấu từ nay đến năm 2025 trồng từ 9.000 - 10.000 ha quế, nghệ, gừng, tiêu hữu cơ.

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của ngành nông nghiệp và các địa phương trong xây dựng khung lịch thời vụ, triển khai sản xuất vụ đông xuân theo đúng kế hoạch.

Công tác chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm đúng mức. Trong công tác liên doanh, liên kết, ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản đạt được một số kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng lưu ý các địa phương và ngành Nông nghiệp sau những ngày vui Tết đón xuân cần tích cực ra đồng chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai gieo trồng những diện tích cây hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày còn lại theo đúng khung lịch thời vụ.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm mô hình trồng quế theo liên kết với Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu quế hồi Việt Nam và dây chuyền sản xuất, chế biến gỗ của Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ tại huyện Cam Lộ.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.