| Hotline: 0983.970.780

Tin sốc sáng 1/4: Trung bình 2 phút lại có 1 người Mỹ chết vì Covid-19

Thứ Tư 01/04/2020 , 07:14 (GMT+7)

Lần đầu tiên Hoa Kỳ đánh dấu 700 trường hợp tử vong trong một ngày, tương đương với một người chết cứ sau hai phút.

Một bãi đậu xe bên bờ biển Dockweiler State ở Los Angeles, California đang được sử dụng làm khu cách ly cho những người mắc Covid-19. Ảnh: Robyn Beck/AFP.

Một bãi đậu xe bên bờ biển Dockweiler State ở Los Angeles, California đang được sử dụng làm khu cách ly cho những người mắc Covid-19. Ảnh: Robyn Beck/AFP.

Thống kê mới nhất cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Hoa Kỳ báo cáo thêm 23,559 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 187.347 với 3.860 trường hợp tử vong.

Gần một nửa số người chết là ở bang New York. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã cầu xin sự tiếp viện từ chính quyền Trump, nói rằng điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn nhiều tuần nữa.

"Đây là thời điểm mà chúng tôi phải chuẩn bị cho tuần tới khi dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng lớn về số lượng các trường hợp. Những gì tôi đã hỏi rất rõ ràng, tuần trước, là cho các nhân viên quân y được triển khai ở đây", ông De Blasio nói tại Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King ở Queens, nơi một bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.

Thị trưởng New York đã yêu cầu Nhà Trắng cho thêm 1.000 y tá, 300 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5/4 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền Trump.

Tất cả đều nói, hơn 3.850 người chết vì Covid-19 tại Hoa Kỳ trong vụ dịch, nhiều hơn số người chết trong các cuộc tấn công ngày 11/9/2001.

Hơn 30 tiểu bang đã ra lệnh cho mọi người ở nhà để cách ly, một động thái đã bóp nghẹt nền kinh tế và khiến hàng triệu người không có tiền lương, ít nhất là tạm thời.

Quân đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm khách sạn, ký túc xá, Trung tâm hội nghị và không gian mở rộng lớn để xây dựng tới 341 bệnh viện tạm thời, Trung tướng Todd Semonite, người đứng đầu, nói với chương trình "Good Morning America" ​​của ABC News.

Tại Los Angeles, Trung tâm hội nghị lớn của thành phố đã được Vệ binh Quốc gia chuyển đổi thành trạm y tế liên bang, Thị trưởng Gil Garcetti cho biết trên Twitter.

Tại California, tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, số bệnh nhân mắc Covid-19 đã tăng mạnh trong vài ngày qua, với hơn 7.400 trường hợp được xác nhận tính đến thứ Ba và hơn 150 trường hợp tử vong.

Đại dịch đã gây tổn thất cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác, những người làm việc quá sức và thiếu các thiết bị y tế và đồ bảo hộ cần thiết.

“Nó kéo dài gây suy nhược và mệt mỏi và chán nản”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong một cuộc họp báo tiết lộ rằng em trai của mình, nhân vật trụ cột cho chương trình bản tin CNN Chris Cuomo, đã thử nghiệm dương tính với virus này.

"Tôi đang nói chuyện với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người nói - Hãy nhìn, hơn cả mệt mỏi về thể chất, tôi mệt mỏi về mặt cảm xúc".

Những cái chết liên quan đến virus Corona của Hoa Kỳ vẫn đang theo lối mòn ở Italia và Tây Ban Nha với số tử vong lần lượt được báo cáo là hơn 11.000 và 8.000 trường hợp. Trung Quốc xác nhận 3.305 trường hợp tử vong.

Trên toàn thế giới, hiện có 856.917 trường hợp mắc virus với hơn 42.107 ca tử vong.

Một y tá chăm sóc tích cực tại một bệnh viện lớn ở Manhattan cho biết ông đã bị sốc bởi tình trạng xấu đi của bệnh nhân trẻ với rất ít hoặc không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào.

"Một y tá trong đơn vị chăm sóc tích cực 28 tuổi, khỏe mạnh hiện đang bị bệnh nặng đến nỗi anh ta gặp khó khăn khi đi lên một tầng cầu thang mà không thở hổn hển", y tá nói, yêu cầu giấu tên vì anh ta không được phép nói chuyện với giới truyền thông.

Đơn vị phẫu thuật y tế của Bệnh viện New York-Presbyterian tại chi nhánh Hudson Valley có 17 bệnh nhân nhiễm Covid-19, hơn một nửa lực lượng nhân viên của bệnh viện, y tá Emily Muzyka, 25 tuổi cho biết.

"Tôi đã bị khủng hoảng và khóc với bạn trai", Muzyka nói sau khi một bệnh nhân tương đối khỏe mạnh, 44 tuổi suy yếu nhanh chóng và cần thở máy.

Chính sách no-visitor có nghĩa là bệnh nhân bị bệnh nặng có thể chết một mình.

"Tôi đã nắm tay bệnh nhân trong những hơi thở cuối cùng trong quá khứ", Muzyka nói. "Đó là một cái chết cô đơn."

Quốc hội đã tranh luận về việc có nên xem xét một dự luật cứu trợ kinh tế khác hay không sau khi thông qua gói 2.200 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tuần trước sẽ chuyển tiền cho người nộp thuế, bơm tiền vào các doanh nghiệp và quỹ bệnh viện.

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, nói rằng Quốc hội nên tập trung vào các nỗ lực phục hồi của tiểu bang và địa phương, nhưng Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell đã thúc giục cách tiếp cận "chờ xem".

Goldman Sachs vào thứ Ba đã sửa đổi triển vọng bi quan của nó cho Nền kinh tế Mỹ, dự báo sẽ giảm 34% trong quý II và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 15%.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm