| Hotline: 0983.970.780

Trồng cỏ, hái tiền

Chủ Nhật 09/05/2021 , 15:36 (GMT+7)

Ở xã vùng cao Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), trồng cỏ là nghề hái ra tiền.

Thu tiền triệu/ngày

Chợ xã Nghiên Loan được mở vào các ngày 2 và 7 âm lịch (mỗi tháng 6 phiên), nổi tiếng là chợ buôn bán trâu bò lớn nhất miền Bắc. Lượng xe ô tô vận chuyển trâu, bò trong những ngày chợ mỗi phiên vào khoảng 120 đến 170 chiếc.

Ngay từ trước phiên chợ 1 ngày, xe tải lớn nhỏ từ khắp các tỉnh, thành phố ở miền Bắc (xa nhất là từ Nghệ An) đến để mua bán trâu, bò đã xếp thành hàng dài. Hàng ngàn người dân không chỉ ở huyện Pác Nặm, mà còn cả những địa phương khác của tỉnh Bắc Kạn và các vùng lân cận của tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng... cũng đến tham dự.

Người mang trâu, bò đến bán; người đến mua buôn mang về xuôi hoặc mang lên biên giới; nhiều người đến để mua trâu, bò về vỗ béo, rồi lại mang quay lại bán kiếm lời.

Hàng ngàn con trâu, bò tập trung tại mỗi chợ phiên xã Nghiên Loan. Ảnh: Toán Nguyễn.

Hàng ngàn con trâu, bò tập trung tại mỗi chợ phiên xã Nghiên Loan. Ảnh: Toán Nguyễn.

Hàng ngàn con trâu, bò tập trung tại mỗi phiên chợ Nghiên Loan và nhu cầu về thức ăn cho chúng là rất lớn. Trước đây, một số người đến chợ phải chủ động đem theo cả rơm, rạ và thức ăn khác để cho trâu, bò ăn, nhưng rất lích kích và bất tiện.

Cũng vì vậy mà khoảng vài năm trở lại đây, nhiều người ở xã Nghiên Loan đã chuyển từ trồng lúa và cây hoa màu sang trồng cỏ đem ra chợ phiên bán. Nhờ thế, chợ Nghiên Loan hiện nay không khó để mua được cỏ cho trâu, bò ăn. Giá cỏ cũng không hề rẻ, mỗi bó cỏ có giá 10.000 đ, khối lượng chỉ nặng khoảng 4 – 6 kg tùy theo từng thời điểm.

Bà Nông Thị Lẻn, ở Bản Đính, xã Nghiên Loan là một người chuyên trồng cỏ đem bán ở chợ phiên cho biết: Gia đình không có nhiều lao động. Bà và vợ chồng con trai trồng được hơn 1.000 m2 cỏ để nuôi bò vỗ béo. Nhưng thấy bán cỏ được giá và cho thu nhập ổn định, nên con trai bà đã không nuôi bò nữa mà chuyển hẳn sang mở rộng diện tích trồng cỏ để bán. Cứ mỗi phiên chợ và ngày áp phiên, gia đình thu về hơn 2 triệu đồng.

Có thể kể tới một số người khác chuyên trồng cỏ để bán thường xuyên ở chợ Nghiên Loan như gia đình ông Nông Văn Thỏa trồng khoảng 2.000 m2, ông Lý Văn Hùng khoảng 2.000 m2, ông Lý Văn Kinh khoảng 3.000 m2…

Mỗi bó cỏ voi như thế này ở chợ trâu, bò Nghiên Loan sẽ có giá là 10.000 đồng. Ảnh: Toán Nguyễn. 

Mỗi bó cỏ voi như thế này ở chợ trâu, bò Nghiên Loan sẽ có giá là 10.000 đồng. Ảnh: Toán Nguyễn. 

Trồng cỏ, lãi cao gấp 5 lần trồng lúa

Lợi thế của xã Nghiên Loan là có chợ phiên trâu, bò hoạt động đã khoảng 40 năm nay và được đánh giá là chợ trâu, bò lớn nhất miền Bắc. Hiện nay, số trâu, bò mua bán tại chợ mỗi phiên dao động từ 1000 - 1.500 con, giá trị giao dịch rất lớn, lên tới trung bình từ 20 – 30 tỷ đồng.

Điều này đã góp phần cho xã Nghiên Loan nói riêng và cả huyện Pác Năm nói chung trở thành địa phương trung tâm về nuôi bò sinh sản và bò vỗ béo. Vì vậy, việc trồng cỏ từ nhiều năm nay được người dân địa phương rất quan tâm, thậm chí trồng thâm canh, áp dụng KH-KT.

Chỉ cần đi dọc các tuyến đường tỉnh lộ, hay các đường liên thôn sẽ thấy không chỉ là những sườn đồi cỏ voi xanh tốt, mà ngay cả những thửa rộng trước đây được người dân trồng lúa, nay đã được thay thế bằng cánh đồng cỏ.

Những cánh đồng cỏ trên những thửa ruộng trước đây được người dân trông lúa. Ảnh: Toán Nguyễn.

Những cánh đồng cỏ trên những thửa ruộng trước đây được người dân trông lúa. Ảnh: Toán Nguyễn.

Bà Lý Thị Thuyết, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) thông tin: Xã có gần 6.000 nhân khẩu, với 1.271 hộ dân, thì gần nửa số hộ (khoảng 600 hộ) trồng cỏ voi để để phục vụ chăn nuôi trâu, bò.

Nhiều gia đình trồng 2.000 – 3.000 m2 để bán ra chợ đem lại thu nhập cao. Thời điểm chính vụ, cỏ tươi tốt giá 1.000 đồng/kg, mùa thu đông cỏ mọc ít có giá cao nhất lên tới 2.500 đồng/kg, trung bình trong năm giá cỏ khoảng 2.000 đồng/kg. Hiện nay, trồng cỏ đã trở thành phong trào ở xã Nghiên Loan, thành nghề cho thu nhập cao.

Theo UBND xã Nghiên Loan, nếu người dân địa phương trồng 1.000 m2 lúa, trừ chi phí, chỉ còn thu lãi hơn 5,4 triệu đồng/năm. Còn trồng cỏ voi, chỉ sau 3 tháng sẽ cho thu hoạch được 5 tấn cỏ, với giá trung bình 1.500 đồng/kg (giá đã trừ chi phí), nông dân thu lãi lên đến 6,5 triệu đồng, thu lãi cả năm đạt khoảng 26 triệu đồng/1.000 m2, cao hơn trồng lúa tới gần 5 lần.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm