| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc kêu gọi chuyển đổi cây trồng né hạn

Chủ Nhật 28/08/2022 , 09:48 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, thời tiết nóng là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với cây trồng và kêu gọi các địa phương "làm mọi thứ có thể" để chống hạn.

Dưới đây là những hình ảnh người dân Trung Quốc vật vã chống lại đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục trong vòng 60 năm qua, đe dọa sinh kế của trên 450 triệu người dân sống bên lưu vực sông Dương Tử và một phần ba diện tích đất nông nghiệp của quốc gia trên 1,3 tỷ người.

Người dân Trung Quốc tìm kiếm những vũng nước cạn dưới đáy sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử, thuộc khu tự trị Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc hôm 20 tháng 8 năm 2022. Ảnh: AP 

Người dân Trung Quốc tìm kiếm những vũng nước cạn dưới đáy sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử, thuộc khu tự trị Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc hôm 20 tháng 8 năm 2022. Ảnh: AP 

 Các đội khoan giếng nước ngầm đang phải làm việc 15 giờ đồng hồ một ngày để tìm kiếm nguồn nước chống hạn tại ngoại vi thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, hôm 27 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

 Các đội khoan giếng nước ngầm đang phải làm việc 15 giờ đồng hồ một ngày để tìm kiếm nguồn nước chống hạn tại ngoại vi thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, hôm 27 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

Cá chết rục xương hôm 23 tháng 8 năm 2022 tại hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây- hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc (4.400 cây số vuông) . Ảnh: AFP

Cá chết rục xương hôm 23 tháng 8 năm 2022 tại hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây- hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc (4.400 cây số vuông) . Ảnh: AFP

Nông dân Gan Bingdong đang tưới vườn cây đang chết khô tại trang trại của ở làng Long Tuyền, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc hôm 20 tháng 8 năm 2022. Ảnh: AP

Nông dân Gan Bingdong đang tưới vườn cây đang chết khô tại trang trại của ở làng Long Tuyền, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc hôm 20 tháng 8 năm 2022. Ảnh: AP

Lực lượng lính cứu hỏa đang phân phát nước sinh hoạt cho người dân làng Loudi, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc hôm 24/8. Ảnh: AFP 

Lực lượng lính cứu hỏa đang phân phát nước sinh hoạt cho người dân làng Loudi, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc hôm 24/8. Ảnh: AFP 

Hạn hán gây cháy nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong khi nông dân được khuyến khích chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như khoai lang, vừng đang được coi là một nhiệm vụ không dễ dàng. Ảnh: Reuters

Hạn hán gây cháy nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong khi nông dân được khuyến khích chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như khoai lang, vừng đang được coi là một nhiệm vụ không dễ dàng. Ảnh: Reuters

Một đoạn sông Gia Linh, chi lưu của sông Dương Tử chảy qua Trùng Khánh cạn trơ đáy. Ảnh: AP

Một đoạn sông Gia Linh, chi lưu của sông Dương Tử chảy qua Trùng Khánh cạn trơ đáy. Ảnh: AP

(RT; AFP; AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm