| Hotline: 0983.970.780

UBND quận Hoàn Kiếm làm đúng luật vẫn thua kiện

Thứ Ba 11/07/2023 , 11:11 (GMT+7)

UBND quận Hoàn Kiếm thua kiện vì không chấp nhận 'yêu sách' phá tường bao để mở lối đi sang khu dân cư khác của một hộ dân...

Cổng vào khu tập thể 4B Lý Nam Đế và khu số 6 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Cổng vào khu tập thể 4B Lý Nam Đế và khu số 6 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Đòi phá tường bao ranh giới sang khu khác dù đã có lối đi

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính liên quan đến việc ông Nguyễn Quang Vinh (có địa chỉ tại 25 Nhà E, số nhà 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội thuộc khu nhà số 6 Lý Nam Đế) không được cấp giấy phép xây dựng, phá tường bao ranh giới để mở cửa sang Khu tập thể 4B Lý Nam Đế.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng ban Quản trị khu tập thể số 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã cho biết: “Khu số 6 Lý Nam Đế và Khu tập thể 4B Lý Nam Đế vốn là 2 khu đất riêng biệt được phân định ranh giới bằng bức tường do Tổng cục Chính trị xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước”.

Cổng vào trước đây là lối đi chung rộng 1,5m của căn số 6A, 6B và 6C tại khu số 6 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ảnh: Huy Bình. 

Cổng vào trước đây là lối đi chung rộng 1,5m của căn số 6A, 6B và 6C tại khu số 6 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ảnh: Huy Bình. 

Theo ông Mạnh, căn nhà số 6B, 6C mà ông Vinh mua vốn là một phần được tách ra từ nhà số 6 Lý Nam Đế của bà Hồ Thị Xuân Mùi gồm 6, 6A, 6B, 6C. Khi tách thửa, bà Mùi đã để lại một dải đất rộng 1,5m chạy dọc qua nhà số 6A, 6B, 6C để làm lối đi chung ra mặt đường Lý Nam Đế.

Lối đi chung của căn 6A. 6B và 6C Lý Nam Đế đã bị bịt lại từ năm 2016. Ảnh: Huy Bình. 

Lối đi chung của căn 6A. 6B và 6C Lý Nam Đế đã bị bịt lại từ năm 2016. Ảnh: Huy Bình. 

Tuy nhiên, tháng 7/2016, bỗng dưng lối đi chung của căn nhà số 6A, 6B, 6C xuất hiện một bức tường ngăn cách nhà số 6A với nhà 6B và 6C trước sự ngỡ ngàng của người dân nơi đây. Và ông Vinh được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà số 6B, 6C Lý Nam Đế không có lối đi, cửa ra vào.

Khi tách thửa bà Mùi đã bố trí nhiều lối đi chung ra vào khu số 6 Lý Nam Đế. Ảnh: Huy Bình. 

Khi tách thửa bà Mùi đã bố trí nhiều lối đi chung ra vào khu số 6 Lý Nam Đế. Ảnh: Huy Bình. 

Sau đó, lấy lý do không có lối đi, ông Vinh đã đề nghị phá tường bao, mở cửa sang Khu tập thể 4B Lý Nam Đế. Tuy nhiên, 38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể không đồng ý vì trên thực tế, nhà số 6B, 6C đã có lối đi và những người bịt lối đi trên phải chịu trách nhiệm chứ không phải Khu tập thể 4B. “Nếu không có lối đi thì ông Vinh làm cách nào để xem nhà?”, ông Mạnh nói.

Cuối năm 2016, không nhận được sự đồng thuận của các hộ dân tại 4B Lý Nam Đế, không được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, ông Vinh đã ngang nhiên đập phá bức tường ranh giới. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã vào cuộc, cử cán bộ, công an xuống lập biên bản và kiên quyết cưỡng chế, buộc ông Vinh phải xây hoàn trả lại bức tường theo hiện trạng ban đầu.

Thua kiện vì không cho phá tường bao mở lối đi sang khu khác?

Những tưởng sự việc đã dừng lại với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự phản đối của người dân khu tập thể 4B Lý Nam Đế.

Thế nhưng, tháng 5/2023, UBND quận Hoàn Kiếm bất ngờ thua kiện vì không cấp phép xây dựng, không đồng ý cho ông Vinh trổ cửa sang khu tập thể 4B Lý Nam Đế.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh chỉ cho phóng viên khu vực mà hộ ông Vinh đòi mở cửa sang khu tập thể 4B Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Huy Bình. 

Ông Nguyễn Hùng Mạnh chỉ cho phóng viên khu vực mà hộ ông Vinh đòi mở cửa sang khu tập thể 4B Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Huy Bình. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cùng các hộ trong khu tập thể 4B đã trình bày rõ rằng Khu số 6 Lý Nam Đế và Khu tập thể 4B Lý Nam Đế từ trước đến nay là hai khu đất riêng biệt, có ranh giới ngăn cách và khu số 6 trước đó đã có lối đi chung nhưng Hội đồng xét xử đã bỏ qua không xem xét.

Đặc biệt, trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã không triệu tập Sở Tài nguyên và Môi trường để làm rõ vì sao có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một khu đất không có lối đi? Trong khi đây là điều kiện tối thiểu khi tách thửa.

Văn phòng quản lý đất đai Hà Nội - Chi nhánh khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa trả lời các hộ dân tại tập thể 4B Lý Nam Đế, nêu rõ việc không tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vinh. 

Văn phòng quản lý đất đai Hà Nội - Chi nhánh khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa trả lời các hộ dân tại tập thể 4B Lý Nam Đế, nêu rõ việc không tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vinh. 

Ngoài ra, từ tình hình quản lý và sử dụng đất thực tế trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm đã căn cứ điểm d mục 1 Điều 10 Luật Nhà ở để cho rằng ông Vinh chỉ được sử dụng các công trình tiện ích công cộng của khu nhà ở số 6 Lý Nam Đế. Vì vậy, không đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng cho ông Vinh về việc đề nghị mở cửa đi ra số 4B Lý Nam Đế.

Lối đi chung của căn 6A, 6B và 6C đã bị bịt lại. Ảnh: Huy Bình.

Lối đi chung của căn 6A, 6B và 6C đã bị bịt lại. Ảnh: Huy Bình.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội lại cho rằng, cho rằng lối đi qua nhà số 6A thuộc quyền sử dụng, quản lý của hộ số 6A. Phần diện tích này nằm trong tổng diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ căn hộ 6A, không phải là tiện ích công cộng. Ông Vinh không được phép sử dụng lối đi này nếu không được sự đồng ý của chủ căn hộ 6A. Từ đó, bác bỏ quan điểm trên của UBND quận Hoàn Kiếm. Kết thúc phiên tòa, Tòa án đã buộc UBND quận Hoàn Kiếm chấp nhận “yêu cầu” của ông Vinh.

Hiện các hộ dân tại Khu tập thể số 4B Lý Nam Đế đang cảm thấy vô cùng bất bình với phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Bởi thực tế, nhà số 6A, 6B, 6C đã có lối đi chung nhưng đã bị xây bịt lại. Vậy người bị kiện đáng lẽ ra phải là những người đã bịt lối đi của nhà số 6B, 6C chứ không phải UBND quận Hoàn Kiếm khi ngăn chặn “yêu sách” mở cửa sang khu tập thể 4B Lý Nam Đế. Phải chăng Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đang tìm cách sửa chữa sai lầm trên bằng việc phủ định lịch sử hình thành khu dân cư và bỏ qua quyền lợi hợp pháp của 38 hộ dân Khu tập thể số 4B?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.