| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên làm giàu rừng phòng hộ trước khi khai thác du lịch

Thứ Bảy 15/02/2020 , 22:30 (GMT+7)

Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đang tập trung trồng mới hàng trăm cây phi lao, góp phần bảo vệ diện tích rừng phòng hộ ven biển của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Dự án Hoa nắng Camping beach phấn đấu hoàn thành trước ngày khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2020.

Dự án Hoa nắng Camping beach phấn đấu hoàn thành trước ngày khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2020.

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Cty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành huy động hàng chục công nhân ra quân trồng cây đầu năm. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược làm giàu rừng phòng hộ ven biển xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân của Cty.

Tháng 4/2017, Cty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành, với tổng diện tích được giao 2,95ha.

Hơn 600 cây phi lau được chủ đầu tư trồng mới, vừa góp phần làm giàu rừng phòng hộ ven biển...

Hơn 600 cây phi lau được chủ đầu tư trồng mới, vừa góp phần làm giàu rừng phòng hộ ven biển...

Ngay sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định, chủ đầu tư tập trung nguồn lực xây dựng dự án Hoa nắng Camping beach - một dự án “át chủ bài” trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Nghi Xuân nói riêng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,95ha; gồm 130 phòng nghỉ, mỗi phòng khoảng 16m2; 3 nhà bán cà phê; khu vui chơi giải trí; hệ thống điện, nước ngọt sinh hoạt; xây dựng đường dạo nội bộ…

“Trước khi đưa vào khai thác các dịch vụ du lịch, chúng tôi ưu tiên làm giàu rừng phòng hộ dọc bờ biển Khu du lịch Xuân Thành. Hiện Cty đã trồng mới hơn 600 cây phi lau, sắp tới tiếp tục trồng thêm các loại cây cảnh tạo không gian đẹp, thân thiện môi trường cho dự án Hoa nắng Camping beach”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

...vừa tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện môi trường.

...vừa tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện môi trường.

Để kịp thời đánh thức “nàng công chúa” biển vốn “ngủ đông” nhiều năm, trước ngày khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2020 (dự kiến được tổ chức tại Khu du lịch biển Xuân Thành. Mới đây, UBND huyện Nghi Xuân có văn bản số 190/UBND-BQLKDL, đề nghị Cty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ đã cam kết để phục vụ mùa du lịch. 

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Nghi Xuân, Cty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đã có văn bản xin điều chỉnh thiết kế 130 “lều trại” được xây dựng bằng khung nhôm, vải bạt bằng các phòng nghỉ có khung sắt được tận dụng từ các container cũ và các vật liệu phù hợp khác để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhà nghỉ “thân thiện với thiên nhiên, môi trường”, kịp phục vụ mùa du lịch năm 2020.

Theo đại diện chủ đầu tư, thùng container cũ được đặt xen kẽ, đánh số dưới tán cây phi lao và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ hiện có. 

Các hạng mục xây dựng đường nội bộ, hệ thống nước ngọt sinh hoạt, điện... đang được lắp đặt đúng tiến độ.

Các hạng mục xây dựng đường nội bộ, hệ thống nước ngọt sinh hoạt, điện... đang được lắp đặt đúng tiến độ.

Chiều đầu Xuân nắng ấm, mục sở thị dự án, chúng tôi ghi nhận hàng chục công nhân của công ty đang hối hả san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, đường ống cấp nước, thoát nước; trồng rừng tạo cảnh quan; đồng thời, hoàn thiện các “phòng nghỉ” container kịp phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng.

Chúng tôi tin khi Hoa nắng Camping beach đi vào hoạt động sẽ tạo sân chơi bổ ích và lý thú cho du khách, tạo cảnh quan đẹp và hấp dẫn trong khu vực, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Năm 2008, Cty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng Sân golf 18 lỗ Xuân Thành; Trung tâm dịch vụ thể thao thi đấu giải trí đua chó Xuân Thành; Hoa nắng Camping beach; Khu dịch vụ và nhà nghỉ Hoa Tiên Praradise Xuân Thành (huyện Nghi Xuân)...

Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ đánh thức “nàng công chúa” biển Xuân Thành vốn đã ngủ yên rất nhiều thập kỷ.

Xem thêm
Siết chặt quản lý gây nuôi động vật rừng, hoang dã

Sóc Trăng Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở gây nuôi động vật rừng, hoang dã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật cho các hộ nuôi.

Hơn 61.000 người được hưởng lợi từ dự án VFBC

Dự án đã huy động và ghi nhận đầu tư hơn 33 triệu USD từ các doanh nghiệp thân thiện bảo tồn, giúp hơn 61.000 người được hưởng lợi từ dự án.

Du khách người Pháp chụp được hình mang Trường Sơn trên đỉnh Bạch Mã

THỪA THIÊN - HUẾ Những du khách người nước ngoài trong khi tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã đã tình cờ gặp 2 cá thể mang Trường Sơn quý hiếm và đã ghi hình lại.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất