Ngày 12/9, ông Nguyễn Văn Hai, GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sau quá trình làm việc của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Quảng Nam đã có báo cáo kết quả xác minh 3 trường hợp tử vong sau sinh tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phước Sơn gửi Bộ Y tế.
Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, vụ việc 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng ca trực xảy ra tại TTYT huyện Phước Sơn thì nguyên nhân cái chết là do bệnh lý.
Nội dung báo cáo này không khác so với với báo cáo của TTYT huyện Phước Sơn gửi Sở Y tế Quảng Nam. Trường hợp bé trai con bà Hồ Thị Tiểu Điệp (17 tuổi, trú thôn 3, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn) có nhận xét mẹ có dấu hiệu sinh non, nhiễm trùng ối, đa ối rõ.
Con do mẹ sinh non, nhiễm trùng ối, đa ối là yếu tố thuận lợi dẫn đến con bị nhẹ cân, nhiễm trùng, dị tật dẫn đến ngạt nặng sau sinh gây trụy hô hấp tuần hoàn không hồi phục. Kết luận mẹ sinh non, nhiễm trùng ối, đa ối.
Con bị ngạt nặng sau sinh và bệnh kèm theo sơ sinh non tháng, tuổi thai khoảng 32 tuần; trọng lượng 1.600gr; dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa; nhiễm trùng sơ sinh. Biến chứng trụy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.
Trường hợp bé trai con của bà Hồ Thị Phơ (17 tuổi, cư ngụ tại thôn Trà Văn A, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn) mẹ bị tiền sản giật/nhiễm trùng ối gây shock nhiễm trùng gram. Con do mẹ bị tiền sản giật, nhiễm trùng ối gây nguy cơ làm cho trẻ bị ngạt nặng sau sinh và nhiễm trùng.
Kết luận mẹ sinh thường, tiền sản giật, Shock nhiễm trùng gram. Con bị bệnh chính ngạt nặng sau sinh; bệnh kèm bị nhiễm trùng sơ sinh và biến chứng trụy hô hấp, tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.
Và trường hợp bé gái con bà Hồ Thị Íp (17 tuổi, cư ngụ tại thôn 1A xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) mẹ sinh thường, có dấu hiệu nhiễm trùng ối. Con nhiễm trùng sơ sinh do nhiễm trùng ối.
Đây là yếu tố làm trẻ bị sặc sữa đưa đến tình trạng suy hô hấp, tuần hoàn không hồi phục. Mẹ sinh thường, nhiễm trùng ối. Con bệnh chính nhiễm trùng sơ sinh, bệnh kèm là sặc sữa, suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.