| Hotline: 0983.970.780

Vụ cựu Thanh tra Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Tòa án triệu tập thêm 10 điều tra viên

Thứ Ba 26/11/2019 , 09:28 (GMT+7)

10 điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Định vừa được Tòa án Cấp cao Đà Nẵng tiếp tục triệu tập.

Tất cả đều có liên quan đến vụ án cựu Trưởng phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận hối lộ.

17-06-37_cuc_thue
Cục thuế Bình Định, nơi bị cáo Khiêm trước đây công tác.

Liên quan đến vụ án cựu Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế tỉnh Bình Định Hồ Minh Khiêm (54 tuổi) ở TP Quy Nhơn (nhận hối lộ, đến nay đã có 3 phiên xét xử sơ thẩm và 3 phiên phúc thẩm. Tuy nhiên, theo nhận định của các luật sư theo dõi qua 6 phiên tòa, hiện vẫn chưa đủ chứng cứ chặt chẽ để buộc tội bị cáo nhận hối lộ.

Do đó, tại tòa phúc thẩm vào ngày 26/11, Tòa án Cấp cao Đà Nẵng tiếp tục tiệu tập 13 người đại diện có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà trước đó đã thụ lý, giải quyết vụ án đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan. Trong đó, có 10 điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, 1 người thuộc Công an phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn) và 1 Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 19/9/2019, Tòa án Cấp cao Đà Nẵng cũng đã có mời 13 vị đại diện nói trên đến dự phiên tòa. Nhưng khi phiên tòa diễn ra, chỉ có vị Kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Bình Định đến dự. Cuối cùng, phiên tòa phúc thẩm này tiếp tục bị hoãn.

Như Báo NNVN đã thông tin, ngày 3/8/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ 3, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Khiêm mức án 8 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ”, áp dụng theo khoản 2, Điều 354 và khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tòa sơ thẩm buộc bị cáo Khiêm trả lại cho ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (đại diện Cty CP xây dựng An Nghĩa có trụ sở tại 107, đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn), người bị hại khoản tiền là 130 triệu đồng.

Tuy nhiên sau đó, bị cáo Hồ Minh Khiêm đã có đơn kháng cáo và kêu oan. Tại các phiên tòa, cựu Trưởng phòng Thanh tra thuế Bình Định Hồ Minh Khiêm đều chối tội, đồng thời khẳng định mình đã bị doanh nghiệp gài bẫy. Theo bị cáo Khiêm, các chứng cứ buộc tội bị cáo tại các phiên tòa chưa thuyết phục, chưa đủ chứng cứ để buộc tội bị cáo.

Theo bị cáo Khiêm, theo cáo trạng, vào các ngày 25/9/2017 và ngày 28/9/2017 bị cáo liên tục gọi điện thoại thúc giục ông Minh đưa tiền mà không đưa ra được căn cứ chứng minh cụ thể, không có tin nhắn, không có ghi âm; và lúc nhận 2 “gói quà” tại quán cà phê, bị cáo không biết bên trong có tiền.

Luật sư Võ Thị Tiết, Đoàn Luật sư Bình Định, vị luật sư bào chữa trong vụ án Hồ Minh Khiêm nhận hối lộ, cho biết: “Sỡ dĩ vụ án kéo dài, bị cáo vẫn khăng khăng không nhận tội là do các bằng chứng, chứng cứ buộc tội, bắt quả tang của cơ quan điều tra không chặt chẽ; chưa đủ sức để buộc tội bị cáo Khiêm có tội”.

Luật sư Tiết cho biết: “Trong hồ sơ vụ án, tôi thấy hoàn toàn không có biên bản nào lập thể hiện, tại hiện trường nơi bắt quả tang ông Khiêm Cơ quan Điều tra đã biên bản lập, thu giữ số tiền 130 triệu. Cụ thể, không có biên bản nào thể hiện, việc niêm phong 2 gói màu đen, màu nâu; không có biên bản thể hiện sự kiểm đếm, kiểm định tiền thật hay giả. Ngay đến túi xách ông Khiêm khi bị bắt quả tang, cơ quan điều tra cũng không lập biên bản niêm phong…”

Cũng theo Luật sư Tiết, cần phải có sự đối chất, làm rõ tại phiên tòa của các điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm ngày 19/9/2019 do vắng mặt 12 điều tra viên nên làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án, HĐXX và những người tham gia tố tụng và cả nội dung vụ án. Ngoài ra, việc vắng mặt các điều tra viên cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo…

“Theo Điều 296 Bộ luật Hình sự mới nhất năm 2015, quy định về sự có mặt của điều tra viên và những người khác. Cụ thể, trong quá trình xét xử, khi xét xử thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể triệu tập Điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án và những người khác đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án. Như vậy, Tòa án Cấp cao Đà Nẵng triệu tập là đúng quy định, thẩm quyền”, Luật sư Tiết viện dẫn luật.

Trao đổi với NNVN, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết, luật đã có quy định rõ ràng, trong điều kiện cần thiết, Tòa án vẫn có quyền triệu tập các điều tra viên, kiểm sát viên để cung cấp thêm các chứng cứ để làm rõ tội của bị cáo.

Trình tự vụ án nói trên như sau: Trong tháng 9/2017, ông Hồ Minh Khiêm, đương chức là Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế Bình Định được giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn thanh tra, thi hành Quyết định số 1324/QĐ-CT của Cục Thuế Bình Định, về việc thanh tra thuế tại Cty CP Xây dựng An Nghĩa thời gian 30 ngày, kể từ ngày 1/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

Đoàn thanh tra thuế do ông Khiêm làm trưởng đoàn đã phát hiện ra nhiều lỗi sai phạm tại tại Cty An Nghĩa. Sau đó, ông Khiêm đã đến liệt kê các lỗi vi phạm của doanh nghiệp, rồi đặt điều kiện nếu Cty An Nghĩa chi cho Khiêm 120 triệu đến 130 triệu và cho ông Thành (cựu Cục trưởng Cục Thuế Bình Định) 20 triệu đến 30 triệu thì sẽ bỏ qua các lỗi sai phạm lớn mà chỉ xử lý các lỗi nhẹ.

Đến 14 giờ ngày 1/10/2017, tại quán cà phê H.Q. (TP Quy Nhơn), ông Khiêm đã nhận của ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (đại diện Cty An Nghĩa) 2 gói “quà” bọc kín và bị tổ công tác phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định bắt quả tang. Qua kiểm tra 2 “gói quà”, công an phát hiện bên trong chứa tổng cộng 130 triệu đồng tiền Việt Nam nên tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm