| Hotline: 0983.970.780

VBI viết một đằng, giải thích một nẻo

Thứ Năm 23/06/2016 , 13:01 (GMT+7)

Đã có thêm diễn biến mới vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do cơn dông gây ra ngày 21/7/2015, tại kho chứa hàng của Công ty CP Nam Việt (là doanh nghiệp mua bảo hiểm, bị thiệt hại) và Công ty TNHH Một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –VBI (là bên bán bảo hiểm, có trách nhiệm bồi thường).

Đó là ngày 13/6/2016, Công ty Nam Việt có công văn số 145/CV-NV gửi VBI, khiếu nại về công văn số 1068/CV-VB13, đề ngày 25/12/2015 của VBI.

Trong công văn số 145 nói trên của mình, Công ty Nam Việt đã không đồng ý với điểm 5 khoản G và điểm 4 khoản H trong bản “quy tắc Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt số 699/QĐ-VB16 - Phần thiệt hại vật chất (đính kèm hợp đồng bảo hiểm) ban hành ngày 20/8/2014 (gọi tắt là bản quy tắc)” của VBI, mà phía VBI viện dẫn để từ chối trách nhiệm bồi thường.

Ngay sau đó, ngày 16/6/2016, phía VBI đã hồi âm công văn số 145 của Công ty Nam Việt bằng công văn số 778/CV-VB13, do Trưởng phòng Bồi thường Vũ Dương Quý, thừa ủy quyền của Tổng giám đốc VBI, ký.

Đọc công văn số 778 nói trên của VBI do Công ty Nam Việt chuyển đến, chúng tôi hết sức ngạc nhiên, khi thấy VBI đã “giải thích” điểm 5 khoản G và điểm 4 khoản H trong bản quy tắc, chỉ theo quan điểm riêng của mình, một mực lảng tránh trách nhiệm bồi thường, mà không hề giải thích theo ý nghĩa khách quan của văn bản.

Theo giải thích của VBI tại công văn số 778 nói trên, thì do cơn dông ngày 21/7/2015 đã không tạo thành các lỗ hổng trên mái kho của Công ty Nam Việt, dẫn đến việc mưa không hắt qua những lỗ hổng đó vào nhà kho, mà nước mưa tràn vào kho qua các khe hở của máng thoát nước, gây tổn thất hàng hóa. Vì vậy VBI giữ nguyên quan điểm của mình trong công văn số 1068/CV-VB13 ngày 25/12/2015, là không bồi thường thiệt hại.

Nhưng xét về ý nghĩa khách quan của văn bản, thì điểm 5 khoản G và điểm 4 khoản H (“do nước hay mưa ngoại trừ nước hay mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc do tác động trực tiếp của dông, bão”, và “do mưa ngoại trừ nước mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc do tác động trực tiếp của dông bão”) lại có nghĩa khác.

Theo đó phải được hiểu là: Cấu trúc đó phải có các lỗ hổng trước, rồi sau đó nước hay mưa tràn vào qua các lỗ hổng đó (tác động trực tiếp) gây thiệt hại hàng hóa. Và ngoại trừ nguyên nhân đó ra, thì mọi nguyên nhân khác do nước hay mưa đều được bồi thường.

Xét về ý nghĩa khách quan mà văn bản (bản quy tắc) thể hiện, thì VBI đã không chứng minh được nhà kho của Công ty Nam Việt có bao nhiêu lỗ hổng từ trước, những lỗ hổng đó nằm ở vị trí nào? Diện tích từng lỗ hổng là bao nhiêu?

Còn nếu hiểu theo ý mà VBI đã giải thích ở trên, thì tại sao VBI lại không viết rõ trong bản quy tắc rằng: “Chỉ duy nhất trường hợp dông hoặc bão phá hủy cấu trúc, tạo thành các lỗ hổng, dẫn đến nước mưa tràn hay hắt vào qua các lỗ hổng đó gây thiệt hại, là được bồi thường. Còn mọi nguyên nhân khác đều không được bồi thường”. Viết như vậy, có phải rõ ràng, minh bạch không?

Nếu điểm 5 khoản G và điểm 4 khoản H trong bản quy tắc đều được viết một cách sáng rõ, dễ hiểu như vậy, thì Công ty Nam Việt đã “tâm phục, khẩu phục” Công văn số 1068/CV-VB13 ngày 25/12/2015 của VBI, khỏi phải khiếu nại lôi thôi, mà VBI cũng khỏi phải giải thích dài dòng, mọi việc trở nên hết sức đơn giản.

Bởi cơn dông ngày 21/7/2015 không phá hủy cấu trúc kho, không tạo thành các lỗ hổng khiến nước mưa không tràn hay hắt vào kho qua các lỗ hổng đó. Đằng này, viết một đằng nhưng lại giải thích một nẻo. Rõ ràng là VBI đã dùng chữ nghĩa mập mờ để giăng bẫy khách hàng, để cho mình cái quyền diễn giải thế nào cũng được, cốt có lợi cho mình.

Cũng xin nhắc lại ở đây là, tuy nói rằng bản quy tắc đó được đính kèm theo hợp đồng, nhưng theo lời lãnh đạo Công ty Nam Việt, thì bản quy tắc đó đã không được VBI đính kèm hợp đồng, cũng như VBI đã không đưa bản quy tắc đó cho Nam Việt tham khảo cùng với dự thảo hợp đồng, trước khi ký. Chỉ khi khách hàng bị thiệt hại, thì VBI mới thò bản quy tắc đó ra.

Rõ ràng, việc VBI giải thích điểm 5 khoản G và điểm 4 khoản H như trong công văn số 778/CV-VB13 nói trên, để từ chối bồi thường thiệt hại cho Công ty Nam Việt do cơn dông ngày 21/7/2015 gây ra, là hoàn toàn không thỏa đáng.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm