| Hotline: 0983.970.780

Báo động trẻ em bỏ học, đi làm sớm

Thứ Tư 12/08/2015 , 08:53 (GMT+7)

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk nổi lên vấn đề nóng, gây bất ổn xã hội, đó là tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học, đi lao động ngoài tỉnh.

Báo động trẻ em đi làm sớm 

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk, năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh có 266 trẻ em bỏ học đi làm xa nhà, trong đó có 86 em bị các đối tượng môi giới dụ dỗ, còn lại tự đi hoặc bạn bè rủ.

Chỉ riêng từ đầu năm 2015 đến nay, có khoảng 200 em có độ tuổi từ 9 đến 16 tuổi bị dụ dỗ, tuyển dụng đi lao động. Địa bàn các em đi làm chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...

Trong số đó, địa phương có số trẻ em bỏ học đi làm đông nhất phải kể đến huyện Lăk, bởi đây là huyện nghèo, có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Ông Lê Đình Nhi, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lăk cho biết: “Gần đây, tình trạng học sinh bỏ học đi làm sớm có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Lăk đã có 59 em bỏ nhà đi làm ở ngoài tỉnh, chủ yếu là các em ở hai xã Bông Krang và Yang Tao.

Đa số các em là người DTTS, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, thiếu sự quan tâm của cha mẹ nên đã bỏ học đi làm.

Các em bỏ học đi làm sớm phần lớn thông qua các đối tượng môi giới hưởng hoa hồng, với nhiều thủ đoạn tinh vi nên rất khó ngăn chặn”.

Hay huyện Krông Păc cũng vậy, tỷ lệ trẻ em bỏ học đi làm sớm ở ngoài tỉnh cũng khá cao, riêng xã Ea Yieng đã có trên 30 em học sinh bậc tiểu học, trung học bỏ học đi làm.

Lý do chính là đa số các em có học lực kém, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hay cha mẹ ly hôn…

Tuy tình trạng bỏ học đi làm sớm xảy ra ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk chưa đến mức báo động như 2 huyên trên, nhưng cũng có.

Cụ thể như huyện Krông Bông có 12 em, Ea Kar có 11 em, huyện M’ Đrăk có 4 em, Krông Ana có 3 em…

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp trẻ em đi lao động xa nhà bị mất tích, nghiện hút, vi phạm pháp luật và một số trường hợp bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai và phải gánh chịu hậu quả khôn lường về sức khỏe cũng như tâm sinh lý.

Đó là trường hợp của em H’P (16 tuổi) trú tại buôn Năm Pă, xã Yang Tao, huyện Lăk, năm 2014 em bỏ nhà đi làm ở TP. Hồ Chí Minh, đến Tết Nguyên đán năm 2015 trở về nhà ăn tết thì đã mang thai được 7 tháng và đến nay đã sinh ra một bé trai không rõ cha là ai.


Em H’ P (tên đã viết tắt, 16 tuổi) trú tại buôn Năm Pă, xã Yang Tao, huyện Lăk đi lao động ở TP Hồ Chí Minh khi về đã mang thai, sinh con

Cũng giống như em H’P, em H’N (15 tuổi) trú cùng buôn Năm Pă đi lao động ở xa nhà khi về cũng mang thai được 4 tháng...

Tỉnh Đăk Lăk đang chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em để các đoàn thể cùng gia đình ngăn chặn tình trạng trẻ em bỏ học đi làm sớm...

Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết: “Trẻ em bỏ học đi làm xa nên không có được sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của gia đình, do vậy dễ bị tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, nguy cơ tiềm ẩn bị xâm hại (bị bắt cóc, xâm hại tình dục, bị ép buộc lao động cưỡng bức…) ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe, tinh thần.

Do thiếu sự hiểu biết về pháp luật, các em dễ tiêm nhiễm cái xấu, dẫn đến vi phạm pháp luật...”.

Bà Từ Thị Khanh, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đăk Lăk) cho rằng: “Đa phần trẻ em bỏ học đi làm sớm ở các tỉnh xa là do thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn, ly thân khiến trẻ em bị bỏ rơi.

Thêm vào đó là đời sống một số hộ còn nhiều khó khăn, cộng với đội ngũ cộng tác viên làm công việc bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thôn, buôn chưa kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, nên không có giải pháp can thiệp hữu hiệu”…

Vừa qua UBND nhân tỉnh Đăk Lăk đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm, trong đó UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc để kịp thời ngăn chặn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đăk Lăk đã thành lập đoàn công tác xuống làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh bàn phương án giải quyết tình trạng trẻ em của tỉnh bỏ học đi lao động tại đây đưa trở về địa phương.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm