Kiểm tra tai bệnh nhi trước khi cho xuất viện. |
PGS. BS Trần Phan Chung Thủy cho biết, bệnh nhi là bé trai 5 tuổi, đến từ Bình Thuận. Ngày 31/8 bé được gia đình đưa đến nhập viện trong tình trạng tỉnh, không sốt, ống tai phải phù nề, sưng nhiều mô hoại tử khó quan sát.
Được biết, 2 cục pin mà bệnh nhi nhét vào tai được bé lấy từ đèn quả trứng gia đình mua trước cổng trường cho bé chơi. Khi hết pin, đèn không hoạt động khiến bé tháo ra nghịch nhét vào tai.
Cha của bé, ông Tạ Quang Thành cho biết, chiều 29/8 gia đình được nhà trường gọi điện báo cho biết bé nghịch nhét 2 cục pin vào tai phải. Các cô đã lấy được 1 cục pin ra nhưng vẫn còn 1 cục pin nằm sâu không lấy ra được. Pin gây đau tai khiến bé khóc dữ dội.
Sau khi bơm rửa sạch các mô hoại tử thấy màng nhĩ bị thủng rộng sát rìa, phần cán búa bị hoại tử một phần. Sau phẫu thuật, bé được chích kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, chăm sóc hố mổ tai mỗi ngày. Sau 2 ngày thì tai khô, hết chảy dịch. Đến nay, 5/9 thì sức khoẻ bé ổn định, xuất viện.
Pin điện tử có chứa kali hydroxit (KOH) là hoá chất kiềm gây bỏng lạnh rất nguy hiểm, gây tổn thương niêm mạc da, nếu để lâu, bỏng ăn sâu vào da. Mức độ nghiêm trọng sẽ thủng niêm mạc khiến vết thương nếu ở tai thì thủng màng nhĩ, ở mũi gây thủng vách ngăn hoặc huỷ cuốn mũi, còn ở thực quản gây thủng thực quản, sẹo hẹp.