Đây là bãi bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng của Cty TNHH cát Việt Thái Hưng có trụ sở tại thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên do bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1961, trú tại thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ làm chủ.
Theo tài liệu mà chúng tôi có, vị trí DN này lập bãi chứa chất trung chuyển vật liệu không nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 372/QĐ - UBND ngày 20/1/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên. Điều đáng nói, vì hoạt động tự phát nên bãi cát này không xây dựng theo thiết kế, không có hệ thống thoát nước, không chấp hành chiều cao chứa chất vật liệu; vị trí chứa vật tư, vật liệu, sai quy định về khoảng cách tới mép bờ sông...
Không những vậy, hàng ngày Cty TNHH cát Việt Thái Hưng còn sử dụng nhiều phương tiện cơ giới đào, xúc, vận chuyển cát ảnh hưởng đến tuyến đê xung yếu. Sự việc trên không chỉ tác động xấu tới hành lang bảo vệ đê điều, mà còn gây lún đê, tác động đến hệ thống giao thông và gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Được biết, Chi cục QLĐĐ - PCLB tỉnh Hưng Yên cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu Cty Việt Thái Hưng ngừng việc tập kết và vận chuyển cát ra khỏi bãi sông nhưng Cty vẫn cố tình vi phạm. Trước việc vi phạm Luật Đê điều kéo dài của Cty Việt Thái Hưng, Chi đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh, Sở NN - PTNT tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Tiên Lữ chỉ đạo xã Thiện Phiến cùng các đơn vị liên quan tổ chức giải toả vi phạm nêu trên.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên cần làm rõ số lượng cát được tập kết trên có nguồn gốc từ đâu khi mà hoạt động khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra trên tuyến sông này.