| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Anh chính thức xin gia nhập CPTPP

Chủ Nhật 31/01/2021 , 10:23 (GMT+7)

Chính phủ Anh cho biết sẽ tham gia Hiệp định CPTPP nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác thương mại với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss sẽ chính thức đề xuất tham gia CPTPP vào thứ Hai tới. Ảnh: BBC

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss sẽ chính thức đề xuất tham gia CPTPP vào thứ Hai tới. Ảnh: BBC

Dự kiến Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss sẽ chính thức đề xuất tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Nhật Bản và New Zealand vào thứ Hai tuần tới.

Nhật Bản là quốc gia nắm giữ vai trò chủ tịch Hội đồng CPTPP và New Zealand đóng vai trò là cơ quan được ủy thác, thay mặt cho 11 quốc gia thành viên CPTPP, hay còn được gọi là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Hiện vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) cách đây một năm, đang tìm cách mở rộng quy mô nền kinh tế bằng cách tăng cường mối quan hệ với các nước ở bên ngoài EU.

Trước đó, London đã ký một hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản vào tháng 10 năm 2020 và vào thời điểm đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc tham gia CPTPP nhằm đa dạng hoá mạng lưới thương mại, đảm bảo lợi ích và duy trì vị thế trong tương lai thời hậu Brexit.

Theo giới quan sát, nếu điều này thành công thì Anh sẽ là quốc gia đầu tiên ở bên ngoài các nước thành viên sáng lập ra bản hiệp định này chính thức đăng ký tham gia vào quan hệ đối tác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, "việc đăng ký trở thành quốc gia mới đầu tiên tham gia CPTPP thể hiện tham vọng của chúng tôi trong việc đầu tư kinh doanh theo những điều kiện tốt nhất với bạn bè và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới".

CPTPP là bản hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới liên kết 11 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, có hiệu lực từ 30/12/2018, bao phủ 13,5% GDP toàn cầu.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc trở thành thành viên CPTPP, nơi chiếm 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ USD, bao gồm các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada và Australia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung ứng mới hình thành.

Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hướng này phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia công lắp ráp, tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, từ đó bước sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh...

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.