| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng nhiều lần vi phạm hành lang đê

Thứ Bảy 02/03/2024 , 20:08 (GMT+7)

HẢI PHÒNG_ Ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng nhiều lần tự ý san lấp và xây dựng công trình trên bãi sông ngoài đê, vi phạm pháp luật đê điều.

Hoạt động san gạt ngoài đê tả Lạch Tray của ông Văn Trần Hoàn. 

Hoạt động san gạt ngoài đê tả Lạch Tray của ông Văn Trần Hoàn. 

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, hiện tại, trên khu vực bãi sông ngoài đê tương ứng vị trí từ Km22+550 đến km22+850 đê Tả Lạch Tray, thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty CP Sông Hồng (Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng) đã tự ý đổ vật liệu san lấp, tôn cao mặt bằng và xây dựng công trình trên bãi sông ngoài đê. Diện tích công trình xây dựng khoảng 180 m², vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đê điều.

Dù các hoạt động vi phạm đã được lực lượng quản lý để kiểm tra, phát hiện và phối hợp với UBND phường Vĩnh Niệm lập biên bản, kiến nghị UBND quận Lê Chân có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định. Đồng thời, UBND TP Hải phòng đã có văn bản yêu cầu UBND quận Lê Chân chỉ đạo xử lý từ tháng 2/2023. Tuy nhiên, đến nay các hoạt động vi phạm vẫn tiếp diễn.

Do đó, ngày 6/2/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng, đề nghị chỉ đạo chính quyền các cấp khẩn trương kiểm tra có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của ông Văn Trần Hoàn.

Một công trình vi phạm của ông Văn Trần Hoàn tại khu vực đê Tả Lạch Tray.

Một công trình vi phạm của ông Văn Trần Hoàn tại khu vực đê Tả Lạch Tray.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Thọ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã kí văn bản yêu cầu UBND quận Lê Chân khẩn trương xử lý dứt điểm ngay các hành vi vi phạm trên của ông Văn Trần Hoàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đúng theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại văn bản số 745, ngày 1/2/2024.

Được biết, khu đất này được Công ty CP Sông Hồng thuê để làm bãi tập cho đội bóng đá Hải Phòng trước đây thuộc quỹ đất nuôi trồng thủy sản do UBND quận Lê Chân quản lý, ký hợp đồng cho thuê với một số hộ dân sử dụng nuôi trồng thủy sản.

Địa điểm xin thuê đất làm sân tập cho cầu thủ CLB Hải Phòng của Công ty CP Sông Hồng nằm giáp sông Lạch Tray, thuộc khu vực thoát lũ. Theo đồ án quy hoạch của thành phố được Thủ tướng phê duyệt, vị trí bãi bồi này nằm trong quy hoạch đất cây xanh ngoài đê.

Sân tập của CLB Bóng đá Hải Phòng tại khu vực đê Tả Lạch Tray gần như không hoạt động. 

Sân tập của CLB Bóng đá Hải Phòng tại khu vực đê Tả Lạch Tray gần như không hoạt động. 

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu cho thấy, trước khi tiếp nhận CLB Hải Phòng, các hành vi vi phạm của Công ty Sông Hồng và ông Văn Trần Hoàn đã diễn ra và đã 2 lần bị cơ quan chức năng lập biên bản, đình chỉ thi công.

Tháng 4/2021, CLB bóng đá Hải Phòng mới được chuyển từ Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng sang Công ty Sông Hồng quản lý, điều hành nhưng từ 5/6/2020 tại vị trí nói trên, ông Văn Trần Hoàn đã tự ý san lấp đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 9.000m2, san lấp lạch nước khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Tháng 8/2021, Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray tiếp tục phát hiện doanh nghiệp này san lấp tôn cao, mở rộng ra phía sông, xây dựng đường giao thông, kè bờ, bến neo đậu phương tiện thủy, vi phạm pháp luật đê điều và các lĩnh vực liên quan.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.