| Hotline: 0983.970.780

Đào Bắc Hà mất mùa nhưng dễ bán, giá cao

Thứ Ba 19/04/2022 , 09:45 (GMT+7)

LÀO CAI Do rét đậm, rét hại kéo dài đúng dịp đào ra hoa nên năm nay đào Bắc Hà (Lào Cai) mất mùa. Bù lại, đào quả to, đều, dễ bán và có giá cao.

Huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã bước vào vụ thu hoạch đào năm 2022 gần một tuần nay. Vụ đào năm nay, do thời tiết bất thuận, rét đậm, rét hại kéo dài đầu năm đúng vào thời kỳ đậu quả đã ảnh hưởng khiến đào Bắc Hà đậu quả thấp, năng suất vụ thu hoạch đào năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, đào đậu quả năm nay quả to đều, chủ yếu đào chọn, được giá cao, phần nào an ủi bà con nông dân trồng đào.

Đào chín được bày bán hằng ngày tại khu vực trung tâm huyện Bắc Hà phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Đào chín được bày bán hằng ngày tại khu vực trung tâm huyện Bắc Hà phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Những ngày này, ở khu vực trung tâm huyện Bắc Hà và các xã Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, đào Pháp bắt đầu chín rộ, nông dân đang tập trung thu hoạch quả đem ra chợ bán. Theo phản ánh của các tiểu thương buôn bán hoa quả, do năm nay đào to, đều, chủ yếu đào chọn nên được giá cao, trung bình đào chọn 30 - 50 ngàn đồng/kg, đào xô số lượng ít giá từ 15 - 20 ngàn đồng/kg.

Chị Thèn Thị Thủy ở thôn Na Hối Nùng, xã Na Hối (huyện Bắc Hà) cho biết nhà trồng hơn 60 cây đào hơn 10 năm tuổi. Chị Thủy bảo đã quen với việc cây đào năm được mùa, năm mất mùa. Năm nay, mặc dù đào mất mùa nhưng bù lại giá lại cao và ổn định, đồng thời do dịch bệnh Covid-19 đã hết nên lượng khách du lịch lên Bắc Hà vào cuối tuần mua đào làm quà khá lớn nên tiêu thụ thuận lợi. Hiện ngày thường gia đình chị Thủy hái bán được 40 - 50kg đào, riêng ngày cuối tuần có đông khách du lịch, sẽ bán được 1 - 2 tạ đào, có thêm thu nhập đáng kể...

Toàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng gần 100 ha cây đào Pháp giống DT 2 và Micret, tập trung ở các xã Tả Chải, Na Hối, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà... Đa số các hộ trồng đào xen với mận, lê, số lượng từ 30 - 50 cây/vườn. Mấy năm gần đây, những loại cây ăn quả này đã mang lại "nguồn lợi kép" cho người dân, vừa có nguồn thu từ thu hái quả, vừa thu hút khách du lịch tới thăm quan, trải nghiệm…

Anh Phạm Văn Phương (áo xanh), khách du lịch đến từ Bắc Ninh chọn mua đào về làm quà nhân chuyến du lịch lên 'cao nguyên trắng' Bắc Hà vào mùa đào chín. Ảnh: Xuân Cường.

Anh Phạm Văn Phương (áo xanh), khách du lịch đến từ Bắc Ninh chọn mua đào về làm quà nhân chuyến du lịch lên "cao nguyên trắng" Bắc Hà vào mùa đào chín. Ảnh: Xuân Cường.

Anh Phạm Văn Phương, khách du lịch đến từ Bắc Ninh cho biết: Vào dịp nghỉ cuối tuần, biết thông tin Bắc Hà đang vào mùa đào chín nên đoàn du lịch với 25 thành viên đặt tour lên đây tham quan. Theo anh Phương, Cao nguyên Bắc Hà khí hậu trong lành, mát mẻ, phong cảnh đẹp, thanh bình, chợ phiên đặc sắc, nhất là chợ đêm đông vui, được xem múa hát dân ca Mông, Tày, thưởng thức ẩm thực vùng cao.

"Du khách còn khá thú vị khi tới các bản làng ngắm cảnh, đến các vườn đào chụp ảnh thưởng thức đào chín, đi chợ mua nông sản, quả đào về làm quà. Quả đào Bắc Hà ăn rất ngon, giòn, thơm, có vị chua ngọt, mẫu mã đẹp. Quả này mang về Bắc Ninh khí hậu nóng hơn vùng lạnh này ăn sẽ ngon hơn nữa", anh Phương nói.

Vụ thu hoạch quả đào Pháp trên địa bàn huyện Bắc Hà bắt đầu từ đầu tháng 4 dương lịch, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 4 hàng năm. Ngay sau khi vụ thu hoạch đào chuẩn bị kết thúc, cũng là lúc những trái mận trên cây tại những vườn đồi bắt đầu chín đỏ.

Mùa mận tam hoa Bắc Hà chín rải vụ, mận chím sớm sẽ đúng dịp kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn để trải nghiệm vườn đồi cao nguyên Bắc Hà. Đây cũng là dịp bà con vùng cao kỳ vọng sẽ đẩy mạnh được sức tiêu thụ cho trái cây đặc sản ở đây.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất