| Hotline: 0983.970.780

Điện lực Lai Châu tự ý vào nhà dân trồng cột điện

Thứ Ba 30/03/2021 , 17:38 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Huệ trở về nhà ở bản Máy Đường, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) và không khỏi ngỡ ngàng khi vườn nhà xuất hiện thêm 2 cột điện mới.

Sau khi tự ý vào nhà dân trồng cột điện, Công ty Điện lực Lai Châu còn để bừa bãi vật liệu trong nhà dân. Ảnh: H.Đ

Sau khi tự ý vào nhà dân trồng cột điện, Công ty Điện lực Lai Châu còn để bừa bãi vật liệu trong nhà dân. Ảnh: H.Đ

Lo lắng vì xâm nhập tư gia bất hợp pháp

Sau thời gian đi làm việc xa, bà Nguyễn Thị Huệ trở về nhà ở bản Máy Đường, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) không khỏi ngỡ ngàng khi vườn nhà xuất hiện thêm 2 cột điện mới.

Trong khi đó, gia đình bà không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Công ty Điện lực Lai Châu khi triển khai trồng cột điện mới trong diện tích đất của gia đình.

“Thời gian tôi có việc bận ở xa không có nhà, mặc dù tôi đã khóa cổng nhưng khi về nhà tôi phát hiện thấy cửa cổng nhà tôi bị phá khóa và đã có người xâm nhập trái phép trên đất nhà tôi.

Sau khi vào kiểm tra tôi thấy có cát đá, vôi vữa bừa bãi từ cổng vào sân, hè rồi ra cả vườn. Hoa màu trong vườn bị dẫm nát, đường nước bị bục vỡ, rác thải thì bừa bãi trong vườn và có 2 cột điện mới được dựng trên đất của nhà tôi. Hiện trạng đất nhà tôi bị thay đổi.

Tôi đã nhiều lần liên lạc phía điện lực Lai Châu để xác minh sự việc và nếu đúng do bên điện lực làm thì cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên tôi không nhận được câu trả lời thoả đáng. Tôi thực sự rất lo lắng mỗi khi xa nhà khi mà ngôi nhà tôi không được an toàn như vậy”, bà Huệ bức xúc.

Ông Trần Xuân Bộ - Trưởng bản Máy Đường cho biết, việc xây dựng, thay thế đường dây mới cấp điện cho người dân ở bản được thực hiện từ năm cuối 2019-2020, tuy nhiên không phải tất cả các vị trí trồng cột, điện lực đều trao đổi, thông qua bản trong đó có cột điện ở nhà bà Huệ.

“Cột đấy trước kia cũng không trao đổi gì với bản cả. Bên điện lực họ làm là cứ thế làm thôi”, ông Bộ nói.

Hỗ trợ bồi thường 200 nghìn đồng

Tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Huệ, ngoài 2 cột điện mới còn có cột điện cũ. Trước đây điện lực Lai Châu sử dụng cột điện này để truyền tải. Tuy nhiên, từ khi có đường dây mới, cột cũ không sử dụng song cũng không tháo dỡ đi.

Ông Trần Phương – Phó phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Lai Châu xác nhận việc thay thế cột, đường điện mới tại bản Máy Đường và trước khi triển khai đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Với trường hợp nhà bà Nguyễn Thị Huệ, ông Phương cho biết, được hỗ trợ đền bù là 200 nghìn đồng tuy nhiên người dân không nhận số tiền đền bù này mà lấy lý do xâm nhập cư gia bất hợp pháp.

“Giá đất không thể bồi thường vượt khung, chỉ theo quy định của nhà nước. Cột hạ thế cần khoảng 4m2 để còn tiếp địa xung quanh nhưng thực ra không đáng kể… chỉ khoảng 1m2”, ông Phương nói.

Ông Phương cho rằng, việc triển khai dựng cột mới thực ra chỉ là hoán đổi vị trí, bởi cột cũ đã có từ trước, đã được thống kê đền bù cho dân và vận hành trong nhiều năm. Tuy nhiên, để tiếp cận hồ sơ thì phải có thời gian để bố trí người tìm lại do việc giải phóng mặt bằng tại đây đã thực hiện từ lâu.

“Tôi cũng trao đổi nếu bà Huệ không đồng ý sẽ nhổ cột mới khỏi vườn để kéo dây vào vị trí cột cũ”, ông Phương đưa giải pháp xử lý việc xâm phạm vào nhà dân.

Trước nội dung trên, bà Huệ cho rằng, gia đình chưa nhận được đền bù cột điện cũ và bà sẽ đề nghị Công an huyện Tam Đường xem xét, xác minh về sự việc xâm nhập cư gia bất hợp pháp và phá hoại tài sản của công dân, để gia đình yên tâm mỗi khi vắng nhà.

Được biết, tháng 8/2019, Công ty Điện lực Lai Châu bắt đầu triển khai triển khai thi công công trình giảm bán kính cấp điện, chống quá tải cho các trạm biến áp ở: Khu tái định cư, Huổi Ke, Tiên Bình, Cò Lá (huyện Tam Đường) theo đó xây dựng mới 1,08km đường 35kV và 4 trạm biến áp tại xã Sơn Bình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.

Công ty Điện lực Lai Châu còn chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp cùng nhà thầu xây lắp khôi phục và bàn giao tuyến mốc của công trình để tiến hành thi công; thực hiện kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có) và quá trình triển khai thi công.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao việc xây dựng đường điện mới vẫn thực hiện một cách tuỳ tiện như vậy.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm