| Hotline: 0983.970.780

Gia cố hồ chứa nhỏ để đạt lợi ích lớn

Thứ Bảy 15/06/2024 , 07:38 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2025, Bình Định sẽ sửa chữa, nâng cấp 12 hồ chứa nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng để nâng cao năng lực tưới và đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

180 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 12 hồ chứa

Theo Ban Quản lý dự án NN-PTNT Bình Định, trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh này có 2 hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp là hồ Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) và hồ Chánh Hùng ở xã Cát Thành (huyện Phù Cát).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025, Bình Định còn sửa chữa, nâng cấp 10 hồ chứa nước nhỏ khác; đó là hồ Đá Vàng ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước); hồ Hải Nam và Hóc Thánh ở huyện Tây Sơn; hồ Suối Cầu ở huyện Vân Canh; các hồ Đá Bàn, Giàn Tranh, Nhà Hố ở huyện Phù Mỹ; các hồ Cây Điều, Hóc Hảo, Đồng Quang ở huyện Hoài Ân.

Việc sửa chữa, nâng cấp 12 hồ chứa nước nói trên do Ban Quản lý dự án NN-PTNT Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn 180 tỷ đồng. Hồ chứa nước Cây Thích và hồ Chánh Hùng được lựa chọn sửa chữa, nâng cấp trong năm 2024 do 2 hồ này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thân đập hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị sụt lún. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thân đập hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị sụt lún. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nhiều năm trở lại đây, cứ đến mùa bão lũ là hồ Cây Thích luôn đặt trong tình trạng báo động, vì công trình bị xuống cấp ở hệ thống đập đất và tràn xả lũ.

Theo ông Nguyễn Lương Xuân Sơn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi IV, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, hồ chứa nước Cây Thích được xây dựng từ năm 1983, đến năm 2005 thì được nâng cấp, sửa chữa. Hồ này có dung tích chứa gần 830.000m3, đảm bảo tưới cho hơn 108.000 lúa và hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Phước Thành.

“Trên hệ thống thân đập hồ Cây Thích hiện có 2 vị trí thẩm lậu nước tại vai trái đập và gần cống lấy nước. Mỗi khi tích nước, xuất hiện tình trạng nước rò rỉ qua thân đập với lưu lượng 2-7 lít/giây; đồng thời xuất hiện nhiều vị trí sụt lún thân đập; trượt mái thượng hạ lưu đập. Đây là những dấu hiệu xuống cấp ẩn chứa phía bên trong thân đập rất đáng lo ngại”, ông Nguyễn Lương Xuân Sơn cho hay.

Hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xuống cấp, bị thấm rất lớn, thấm dọc theo mái hạ lưu. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xuống cấp, bị thấm rất lớn, thấm dọc theo mái hạ lưu. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sửa chữa để đảm bảo an toàn hồ chứa

Tương tự, hồ chứa nước Chánh Hùng ở xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) cũng đang xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do đó, Bình Định quyết định đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, đường thi công kết hợp quản lý, xây mới nhà quản lý trong năm 2024.

Hiện nay, đơn vị thi công đang huy động nhân công, máy móc thi công sửa chữa hồ Chánh Hùng. Theo ông Hồ Nguyên Sĩ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Bình Định, theo phương án thi công đã được phê duyệt, công trình hồ chứa nước Chánh Hùng sẽ được đắp đất mái thượng lưu kết hợp chống thấm, nâng đỉnh đập lên cao trình 27,4m, gia cố mặt đập bằng đất cấp phối và bê tông.

Hồ Chánh Hùng cũng được xây dựng ngưỡng tràn mới kiểu tràn cửa van kết hợp khoang tự do, khoang cửa van bao gồm 3 khoang, với bề rộng 15m. Công trình vượt lũ hồ Chánh Hùng sẽ đảm bảo trước ngày 30/9 năm nay và công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

“Sau khi hồ chứa nước Chánh Hùng hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp sẽ đảm bảo nước tưới cho khoảng 700 ha đất nông nghiệp/năm, tăng gấp đôi diện tích so với diện tích tưới thực tế hiện nay”, ông Mai Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Thành, chia sẻ.

Đối với hồ Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước), theo ông Nguyễn Thanh Thiên, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi IV, hồ này đã xuống cấp trầm trọng, bị thấm rất lớn, thấm dọc theo mái hạ lưu. Khi mực nước lớn hoặc có mưa lớn thì anh em trực phải sử dụng đèn pin đi kiểm tra mái đập.

Hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) sẽ được xây mới nhà quản lý và nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hồ chứa nước Cây Thích ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) sẽ được xây mới nhà quản lý và nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Vào mùa mưa, anh em phải ở tạm chòi nuôi cá của người dân để trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cho hồ này. Mùa mưa lũ, đơn vị quản lý phải bố trí trực 4 người, nếu mưa to, mực nước lớn thì anh em phải thay phiên nhau cứ 1 tiếng 1 lần đi kiểm tra dọc theo mái đập”, ông Thiên cho hay.

Từ đầu năm 2024, hồ chứa nước Cây Thích cũng đã được đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, xây mới nhà quản lý và nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 1/8/2024 công trình này đảm bảo vượt lũ an toàn.

Xem thêm
Tổng thống Putin đặt vòng hoa viếng Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Chiều 20/6, trong khuôn khổ các hoạt động tại Việt Nam, Tổng thống Putin đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Nông nghiệp Việt Nam và những dấu ấn quốc tế

Cùng sự chuyển đổi năng động của ngành NN-PTNT, Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Cuộc gặp trong nhà nghỉ với trùm buôn gà lậu lúc 0 giờ

Phía sau những khuôn hình chân thực, chỉn chu trong tuyến bài điều tra/phóng sự truyền hình 'Giống gia cầm lậu khuynh đảo ngành chăn nuôi' là một hành trình khó quên.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ thủy lợi cho Cà Mau hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 - 2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến Thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm