| Hotline: 0983.970.780

Gia đình - hàng rào vững chắc nhất

Thứ Bảy 01/06/2019 , 09:10 (GMT+7)

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa đưa ra dự thảo nghị quyết về tội xâm hại tình dục trẻ em, được nhiều giới nhiều ngành hết sức quan tâm.

Bởi lẽ, vài năm trở lại đây, loại tội phạm ấu dâm đã trực tiếp đe dọa môi trường bình yên của cuộc sống và nền tảng đạo đức của xã hội.

Ảnh minh họa.

Chánh án TAND tối cao - Nguyễn Hòa Bình chia sẻ: “Dự thảo này anh em đã làm trách nhiệm, gợi mở được nhiều ý tưởng để dư luận có ý kiến. Tuy nhiên, dự thảo này cũng có những điểm chưa thuyết phục lắm hoặc là những khoảng trống thời gian tới phải bàn thêm.

Ví dụ quy định liên quan đến loạn luân, trong dự thảo 1 đang đề cập đến quan hệ cùng huyết thống, người có anh em với nhau... Nhưng đạo đức chúng ta không phải như thế, có những trường hợp cũng có thể xem là loạn luân nhưng lại không cùng huyết thống như là cha dượng với con riêng của vợ, bố với con dâu… Những trường hợp này cũng phải xem. Tất cả những điều này chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện”.

Còn từ thực tế phòng chống tội phạm ấu dâm, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết: "Khi điều tra án tại địa phương, điều khó khăn nhất là khái niệm dâm ô chưa được luật giải thích rõ, đặc biệt đối với trẻ em. Hành vi dâm ô trẻ em thường xảy ra ít người biết, chứng cứ rất ít, trong khi cơ quan điều tra muốn chứng minh tội phạm phải thu thập được chứng cứ, không có chứng cứ không xử lý được. Muốn áp dụng biện pháp ngăn chặn như bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thì phải có căn cứ, nếu không Viện Kiểm sát không phê chuẩn”.

Một ví dụ về tội phạm ấu dâm đang nổi cộm là trường hợp Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng - Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ một bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy, quận 4, TPHCM. Dù biện giải là “nựng” nhưng ông Nguyễn Hữu Linh cũng đã bị khởi tố hành vi “xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi”. Việc tòa án xét xử bị can Nguyễn Hữu Linh sẽ mở ra một tiền lệ cho cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn và nghiêm khắc hơn về đối tượng và biểu hiện tấn công tình dục trẻ em.

Ở bất cứ quốc gia nào, trẻ em cũng luôn được ưu tiên bảo vệ. Đặc biệt là sự cảnh tỉnh thường xuyên đặt mức cao nhất khi phát hiện dấu hiệu tội phạm ấu dâm. Câu chuyện diễn viên Minh Béo từng bị bắt giam tại Mỹ chứng minh rằng, đối với tội phạm ấu dâm thì cơ quan hành pháp sẵn sàng dùng biện pháp giăng bẫy để “dụ rắn ra khỏi hang” và xử lý rất quyết liệt.

Dự thảo nghị quyết về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cho thấy nước ta đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý để ngăn chặn và triệt tiêu vấn nạn tăm tối này. Tuy nhiên, chính mỗi gia đình mới là hàng rào vững chắc nhất cho sự an toàn của trẻ em.

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm