| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang mở rộng diện tích trồng lúa Nhật giá trị cao

Thứ Tư 16/10/2019 , 10:59 (GMT+7)

Những năm qua, giống lúa Japonica được nông dân tỉnh Hà Giang mở rộng sản xuất. Qua đó, dần hình thành những cánh đồng lúa chất lượng cao, quy mô hàng hóa.

Để chủ động sản xuất hạt giống lúa tại chỗ, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã phối hợp với Trung tâm Khoa học Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên) để xây dựng vùng sản xuất hạt giống lúa japonica VAAS 16 (còn có tên khác là DS3) cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận.

Giống VAAS 16 thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Hà Giang. Tại Vị Xuyên, hơn 230 hộ nông dân tình nguyện tham gia mô hình sản xuất thử nghiệm lúa có nguồn gốc từ Nhật Bản trong vụ xuân 2019. Kết quả, năng suất lúa đạt bình quân 65 tạ/ha.

Từ kết quả trên, tỉnh Hà Giang đã đưa ra cơ chế, chính sách để hỗ trợ mở rộng diện tích, qua đó xây dựng vùng sản xuất lúa Japonica quy mô hàng hóa.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất