| Hotline: 0983.970.780

Hơn 2.500 tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh về bảo tồn biển

Thứ Sáu 30/12/2022 , 17:16 (GMT+7)

Đã có hơn 2.500 tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh với chủ đề 'Bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau'.

Từ hơn 2.500 tác phẩm, Ban Giám khảo đã chọn ra được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, 52 giải Đồng hạng và 1 giải Lan tỏa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Từ hơn 2.500 tác phẩm, Ban Giám khảo đã chọn ra được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, 52 giải Đồng hạng và 1 giải Lan tỏa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sau hơn một tháng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau” do Tổng cục Thủy sản phối hợp với báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức và sự tài trợ từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS), Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các bạn nhỏ trên toàn quốc. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 2.500 tác phẩm tham gia dự thi.

Sau hơn 2 tuần thẩm định, từ hơn 2.500 tác phẩm, Ban Giám khảo đã chọn ra được 84 tác phẩm vào vòng chung khảo. Do các tác phẩm dự thi ở nội dung vẽ kỹ thuật số không nhiều nên Ban Giám khảo đã kiến nghị chuyển các giải thưởng ở nội dung vẽ kỹ thuật số sang giải thưởng chung và bổ sung thêm cơ cấu giải thưởng đồng hạng đối với các tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả cơ cấu giải thưởng đã được điều chỉnh lại chung cho cả 2 hình thức, cụ thể như sau: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, 52 giải Đồng hạng và 1 giải Lan tỏa.

Theo đó, tác phẩm “Nước mắt của rùa biển” của tác giả Phan Đức Kiện, sinh năm 2015, Trường Tiểu học Lê Lai - Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng, đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Các tác phẩm “Hoạt động giám sát tình trạng bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô Vịnh Hạ Long” của tác giả Trần Văn Hoa, sinh năm 1969, Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long, Quảng Ninh và tác phẩm “Rác thải nhựa đang hủy hoại môi trường biển” của tác giả Ngô An Chi, sinh năm 2008, Trường THCS Lê Lợi - Q. Hải An - TP. Hải Phòng đã đạt giải Nhì.

Tác phẩm 'Nước mắt của rùa biển' của tác giả Phan Đức Kiện, sinh năm 2015, Trường Tiểu học Lê Lai - Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng, đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Tác phẩm “Nước mắt của rùa biển” của tác giả Phan Đức Kiện, sinh năm 2015, Trường Tiểu học Lê Lai - Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng, đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Các tác phẩm đoạt giải Ba gồm:

Ảo Ảnh

Nguyễn Vũ Hằng My

2005

Khu đô thị Nam Thăng Long - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Hãy hành động vì nguồn lợi thủy sản

Đỗ Hoàng Minh Ngọc

2013

Hẻm 210/41/11 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trả lại mái nhà cho sinh vật biển

Trần Thị Bảo Ngọc

2009

Trường THCS An Thành - An Thịnh - H. Trảng Bàng, Tây Ninh

Bảo tồn đa dạng sinh học biển

Võ Nguyễn Phương Vy

2010

Trường THCS An Thành - An Thịnh - H. Trảng Bàng, Tây Ninh

Hành động nhỏ, tác động lớn

Lê Thảo Nguyên

2007

Tòa F, Chung Cư VP TW Đảng, đường Trịnh Văn Bô, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm. Hà Nội

Ngày Nilon

Phan Nguyễn Nguyên Anh và Phan Thùy Trang

2005

 

Rác thải nhựa - kêu cứu từ đại dương

Nguyễn Trần Bảo Hân

2011

Trường THCS Hàn Thuyên, Tp Nam Định

Tạo điều kiện xây dựng khu bảo tồn là góp phần gây dựng tổ ấm cho sinh vật biển

Cao Ngọc Mai

2006

Phường Dĩ An - thành phố Dĩ An - tỉnh Bình Dương

 

20 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm:

Let The Ocean  Breathe

Ngô Thị Bảo Ngọc

2008

Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 4, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau

Nguyễn Thanh Như

2009

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp, Trường Thành, H. Long Phú, T. Sóc Trăng

Ngừng hủy hoại đại dương

Nguyễn Thị Yến Phi

2008

Trường THCS Triệu An - Triệu Phong - T. Quảng Trị

Sinh tồn

Huỳnh Công Thanh Phong

2014

Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

Sinh tử đại dương

Nguyễn Thị Linh Chi

2004

Trường THCS Gio Linh, Gio Quang, Gio Linh, T. Quảng Trị

Những thanh niên tình nguyện đưa đứa con của mẹ biển cả về với đại dương

Trần Nguyễn Trà My

2006

Trường THPT Cửa Việt - Gio Linh - T. Quảng Trị

Bảo vệ biển như bảo vệ tương lai của chúng ta

Hồ Thị Bảo Trân

2010

Trường THCS Triệu An - Triệu Phong - T. Quảng Trị

Bảo vệ biển cả

Võ Đức Khôi

Lớp 7

Trường THCS Lịch Hội Thượng

Chung tay bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm

Nguyễn Vũ Quốc Đạt

2009

Rạng đông - Biên Giang - Hà Đông - Hà Nội

Môi trường biển xưa và nay

Nguyễn Kim Hà Linh

2008

Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mother of the sea

Vũ Nguyễn Minh Hương

2011

Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Bảo vệ môi trường biển

Ninh Thảo Ly

2003

Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Hãy cứu lấy đại dương

Nguyễn Hoàng Ngân

2014

Trường Tiểu học Dư Khánh - Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận

Hãy bảo vệ biển, bảo vệ các loài thủy sản

Nguyễn THị Vân Khánh

2005

Thôn Tân Hải, Xã Gio Hải, H. Gio Linh, T. Quảng Trị

Giải cứu Môi trường biển

Mai Hà Linh

2006

Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Chúng em thám hiểm biển khơi, làm sạch biển và bảo vệ hải sản

Đào Ngọc Quỳnh

2015

Trường Tiểu học Quang Trung - H. An Lão - Hải Phòng

Bảo vệ nguồn lợi tài nguyên sinh vật biển

Nguyễn Trần Hoàng Anh

2002

Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Tp Nha Trang

Đánh bắt đúng quy định, bảo tồn cho mai sau

Trương Nguyễn Hà  Anh

2014

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Chung tay bảo tồn vương quốc biển

Phạm Thiên Phú

1994

Huỳnh Văn Bánh - P.11 - Q. Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

Hãy bảo vệ động vật trước khi quá muộn

Nguyễn Hữu Thạnh

 

Khu vực 3 phường 4 Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang

 

52 tác phẩm đoạt giải Đồng hạng gồm:

Tình trạng báo động của biển và biện pháp bảo tồn

Trần Thị Kim Nhung

2003

Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Tp Nha Trang

Cùng nhau bảo vệ loài rùa

Bùi Phương Vy

2007

Số 432, Ấp Phước Lợi, H. Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Chung tay bảo vệ môi trường

Võ Thị Như Ý

2006

Trường THCS và THPT Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị

Bảo vệ thủy sản nguy cấp

Nguyễn Thị Hải Yến

2008

Trường THCS An Thành - Trảng Bàng - Tây Ninh

Cùng bảo vệ con vật dưới biển

Trần Thuận Hòa

2014

Trường Tiểu học Lê Lai 2 Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Thêm một người nhặt rác, bớt một người xả rác

Nguyễn Duy Khang

2008

Trường THCS An Thành - Trảng Bàng - Tây Ninh

Chúng em làm sạch biển

Huyền Trân

2015

Ngô Gia Tự

Ngừng xả thải vì môi trường biển

Triệu Thảo Vy

2011

THCS Gia Hòa 2, Xã Gia Hòa, H Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng

Bảo vệ biển

Lý Thị Trúc Mai

2008

Xã Đại Ân 2, H. Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Chung tay bảo vệ các loài thủy sản   

Nguyễn Thị Hồng Nhung

2007

Ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, H. Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

 

Lê Thị Ngọc Thẩm

2008

THCS Gia Hòa 2, Xã Gia Hòa, H Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng

Cùng nhau bảo vệ biển

Lại Song Ngân

2012

Trường Tiểu học Lê Lai 2 Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Bảo vệ đại dương xanh

Nguyễn Đăng Nhật Hùng

2009

Trường TH - THCS Triệu Sơn - H Triệu Phong - T. Quảng Trị

 

Đỗ Anh Thư

2009

Số 126, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Hòn Mun Nha Trang - Khu bảo tồn các sinh vật biển

Trần Ngọc Nghĩa

2011

Chi cục Thủy sản Khánh Hòa

Ước mơ giải cứu đại dương xanh

Lê Như Kiều Anh

2012

Trường tiểu học Lê Văn Hiến

Chung tay bảo vệ tái tạo lại môi trường sống của các loài thủy sản là mầm mống tương lai của nhân loại

Nguyễn Thị Út Phương

2008

30C, đường Nguyễn Tấn Định, Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Tp Phan Thiết, T. Bình Thuận

Chung tay bảo vệ sinh vật biển vì thế hệ mai sau

Trần Đức Anh, Lê Thị Thanh Thảo, Trần Ngọc Khánh Uyên

2007

Trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị

Bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp vì thế hệ mai sau

Trần Ngọc Khánh My

2008

Trường TH và THPT Lý Thường Kiệt - Phường 1 - Thành phố Sóc Trăng - T. Sóc Trăng

Bảo tồn động vật biển

Đào Thị Đa Ni

 

Trường TH&THCS Phú Tân, H Châu Thành, T Sóc Trăng

Ngư cụ bỏ quên, nỗi đau sinh vật biển

Mai Thị Bé Hai

2007

 

Trả lời tiếng kêu của sinh vật biển

Trần Thị Bảo Ngọc

2009

Trường THCS An Thành - Trảng Bàng - Tây Ninh

Biển cả, sinh vật, rác thải và chúng ta

Lê Thị Mộng Chúc

2006

Trường THPT Đoàn Văn Tố, Ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, H Cù Lao Dung, T Sóc Trăng

Chúng em thả rùa con về với Mẹ

Hứa Bửu Tiên

2014

Trường TH Trần Quang Diệu, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Hãy bảo vệ các loài thủy sản và sinh vật biển

Trần Thị Vân Hà

2010

Trường THCS Đằng Lâm -

Trái tim

Lý Trọng Thắng

2006

Trường THPT Lương Định Của,  H.Long Phú, T. Sóc Trăng

Chung tay bảo vệ động vật biển

Hồ Thị Phương Thảo

2008

Trường TH-THCS An Mỹ 2

Ước mơ của cá voi

Nguyễn Hoàng Khánh Đoan

2006

Trường THPT Lương Định Của,  H.Long Phú, T. Sóc Trăng

Nói không với rác thải nhựa để bảo vệ đại dương

Trần Khả Nhi

2009

Trường Thực hành Sư phạm

Lời thì thầm của biển cả

Trần Phối Trân

2006

Trường THPT Phú Tâm, Châu Thành, Sóc Trăng

Bảo vệ biển đảo quê hương

Nguyễn Thị Ngọc Băng

2007

Xuân Viên, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị

Biển xanh cầu cứu

Trần Nguyễn Ái Dy

2010

Trường THCS Thị trấn Đại Ngãi, H Long Phú, T Sóc Trăng

Ngày hội bảo vệ môi trường

Lê Phương Duy

2009

Phương An - Triệu Sơn - Triệu Phong - Quảng Trị

Bảo vệ biển thoát khỏi tình trạng bị ô nhiễm, cứu giúp sinh vật biển

Nguyễn Thị Bảo Trâm

2009

Trường TH và THCS Triệu Sơn - Triệu Phong - Quảng Trị

Hoạt động bảo tồn biển đảo

Phạm Thị Thúy Loan

2005

Ấp Tà Điếp C2 - Thạnh Trị - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Chú rùa Omsin và bi kịch cuộc đời

Lê Khánh Ngọc

2010

Trường THCS Triệu An - Triệu Phong - T. Quảng Trị

Chung tay bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau

Dương Thanh Thảo

2008

Ấp Lương Văn Huỳnh, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng

Bảo vệ rùa biển khỏi nguy cơ tuyệt chủng

Trần Thị Thanh Trúc

2005

Trường THPT Gio Linh - Gio Linh - Quảng Trị

Hãy bảo vệ động vật quý hiếm

La Nhã Kỳ

2013

Ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng

Quá khứ và hiện tại của đại dương chúng ta

Lê Duy Đăng

2010

Phường 8, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bảo vệ môi trường biển xanh

Nguyễn Nhật Tường Vi

2006

Khóm 8, Thị Trấn Diên Sanh - Hải Lăng- Quảng Trị

Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau

Trần Thị Khánh Linh

2008

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp, Trường Thành, H. Long Phú, T. Sóc Trăng

Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau

Lưu Ngọc Mai

2009

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp, Trường Thành, H. Long Phú, T. Sóc Trăng

Bảo vệ môi trường biển

DĐặng Thị Diễm My

2010

Trường THCS Long Hưng A, Ấp Mỹ Khánh A, Xã Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng

Tiếng kêu cứu

Cù Duy Thiêu

2014

Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Một nghĩa cử cao đẹp

Mai Việt Hà

2003

 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hồi sinh biển về với chúng ta

Nguyễn Minh Luật

2003

P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Hãy cứu chúng tôi

Dương Quỳnh Anh

1993

Tổ 16 - Phường Nam Cường - Tp Lào Cai

Nâng niu hệ sinh thái biển cùng các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Vũ Thanh Thư

1997

Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại dương tương phản

Đỗ Thị Kiều Thi

2008

Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Lời cầu cứu từ đại dương

Võ Kim Thy

2008

P Tương Bình Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Bảo vệ sinh vật biển

Phan Thị Bảo Chi

 

Trường TH và THCS Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

 

Tác phẩm “Vì một đại dương sạch đẹp và tràn đầy yêu thương” của tác giả Tân Phương Nhi, sinh năm 2005, Khu đô thị Xa La - P. Phúc La - Hà Đông - Hà Nội, đã đoạt giải Lan tỏa của cuộc thi.

Đánh giá về cuộc thi năm nay, Ban Giám khảo cho biết, chất lượng các tác phẩm dự thi rất tốt, khá đồng đều ở các nhóm tuổi, nhiều tác phẩm có ý tưởng tốt thể hiện được các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Đây là năm đầu tiên Tổng cục Thủy sản phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểm về đa dạng sinh học các khu bảo tồn biển và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm dưới hình thức vẽ tranh và được xác định là hoạt động sẽ được tổ chức hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 trong khuôn khổ đề án truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về bảo tồn biển.

Tổng Công Ty Khí Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ chính thức cho toàn bộ giải thưởng cuộc thi với tổng số tiền 142 triệu đồng. Hoạt động được triển khai thực hiện trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về việc bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển. Thông qua cuộc thi, PV GAS mong muốn được góp sức trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn biển và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản.

Xem thêm
Cà Mau: Cua chết bất thường trên diện rộng

Tình trạng cua chết xảy ra ở nhiều địa phương khiến chất lượng và sản lượng cua thương phẩm sụt giảm, nông dân lao đao.

Hải Phòng phát hiện hơn 100 tàu cá mất kết nối VMS trong 4 tháng

Những trường hợp tàu cá bị phát hiện mất kết nối, nếu không khắc phục kịp thời, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đều xử lý nghiêm.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Ruốc biển xuất hiện dày đặc, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

QUẢNG NGÃI Sau vài giờ ra khơi đánh bắt, các tàu thuyền trở về với hàng tạ ruốc, mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho ngư dân ở vùng biển Quảng Ngãi.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm