| Hotline: 0983.970.780

Khắc phục tình trạng sạt lở kè sông Pô Kô

Thứ Hai 03/07/2023 , 13:12 (GMT+7)

KON TUM Sau phản ánh của Báo Nông Nghiệp Việt Nam, đơn vị thi công đã nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở kè sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei...

Những phần hư hỏng đã được đơn vị thi công sửa chữa. Ảnh: Tuấn Anh.

Những phần hư hỏng đã được đơn vị thi công sửa chữa. Ảnh: Tuấn Anh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum vừa cho biết, hiện đơn vị thi công đã khắc phục xong tình trạng sạt lở kè sông Pô Kô (đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, sau gần 1 tháng sửa chữa, hiện bờ đã khắc phục xong. Toàn bộ kinh phí khắc phục do nhà thầu tự bỏ tiền ra. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại vị trí sạt lở dài khoảng 100m, bờ kè đã được bổ sung các tấm đan bê tông bị cuốn trôi. Phía dưới chân kè, đơn vị thi công gia cố thêm đá hộc. Còn vị trí bị sụt lún, các tấm đan bị hư hỏng cũng được thay thế. Hiện chủ đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh Kon Tum phân cấp đơn vị quản lý để bàn giao dự án.

Phía dưới chân kè được gia cố thêm lớp đá hộc. Ảnh: Tuấn Anh.

Phía dưới chân kè được gia cố thêm lớp đá hộc. Ảnh: Tuấn Anh.

Như Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Pô Cô đã được phê duyệt đầu tư, có chiều dài 1,9km, tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Nguồn vốn dự án từ ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng công trình chống sạt lở đê, phòng chống lụt bão cấp bách.

Bắt đầu triển khai từ 2009, đến năm 2013 thì dự án phải tạm ngừng vì thiếu vốn. Thời điểm tạm ngừng, các hạng mục thi công chưa hoàn thành, đang dở dang, giá trị xây lắp của hạng mục đã xây dựng chỉ đạt 25,2 tỷ đồng.

6 năm sau, dự án tiếp tục được bố trí hơn 11,8 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại nhằm phát huy hiệu quả, đồng thời đưa vào bàn giao, sử dụng. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu thi công và thời hạn thực hiện hợp đồng đến tháng 12/2021.

Việc thi công cũng hoàn thành vào cuối năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ như hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi ghi nhận thực tế dự án, kè làm khá đơn giản. Đập kè xây dựng bằng đập đất, mái kè được ốp bằng tấm lót. Một đoạn kè dài khoảng 60m bị sạt lở nghiêm trọng phần mái. Các tấm lót mái đã bị đổ sập. Một số vị trí mái bị hỏng, phần nền rất yếu. Tấm lót mái khi bị cuốn bay đã được tập kết thành bãi. Nhìn tổng quan, bờ kè bị hư hỏng, trông tan hoang, nhiều đoạn không hư khác thì cỏ mọc phủ kín cả mái.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.