| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thả hơn 5 triệu con tôm giống về vùng biển tự nhiên

Chủ Nhật 02/04/2023 , 09:04 (GMT+7)

Kiên Giang Hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ đã được ngành nông nghiệp Kiên Giang thả về vùng biển tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ, do 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh vật tư nuôi trồng thủy sản cùng đóng góp để thả về tự nhiên tại cửa biển Xẻo Nhàu. Ảnh: Trung Chánh.

Hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ, do 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh vật tư nuôi trồng thủy sản cùng đóng góp để thả về tự nhiên tại cửa biển Xẻo Nhàu. Ảnh: Trung Chánh.

Ngày 1/4, tại cảng cá Xẻo Nhàu (xã Tân Thạnh, huyện An Minh), Sở NN-PTNT Kiên Giang phối hợp với UBND huyện An Minh tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2023). Tham dự có lãnh đạo Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy Sản, Trung tâm Khuyến nông, Hội Thủy sản tỉnh, các huyện An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh vật tư nuôi trồng thủy sản trong vùng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Vân Thanh, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Kiên Giang đã ôn lại truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Hằng năm, vào các ngày lễ, sự kiện của ngành thủy sản, tỉnh đều tổ chức hoạt động thả bổ sung giống các loài thủy sản về tự nhiên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Tặng bằng khen của Hội Nghề cá Việt Nam, giấy biểu dương của Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Chánh.

Tặng bằng khen của Hội Nghề cá Việt Nam, giấy biểu dương của Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh cho biết, huyện có bờ biển dài 37 km, có ngư trường khai thác rộng và nhiều hệ thống kênh, sông trong nội đồng. Hoạt động khai thác thủy sản được xem là một trong những thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh việc khai thác và nuôi trồng, cũng cần quan tâm đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản. Hàng năm, UBND huyện đều phối hợp cùng các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức thả giống về tự nhiên tại cửa biển Xẻo Nhàu. Việc thả con giống về tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sự đa dạng sinh học, góp phần phát triển ngành thủy sản cách bền vững và có trách nhiệm.

Hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ đã được ngành nông nghiệp Kiên Giang thả về vùng biển tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Ảnh: Trung Chánh.

Hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ đã được ngành nông nghiệp Kiên Giang thả về vùng biển tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Ảnh: Trung Chánh.

Nhân dịp này, Sở NN-PTNT Kiên Giang đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành thủy sản cho ông Nguyễn Vân Thanh, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, tặng bằng khen của Hội Nghề cá Việt Nam, giấy biểu dương của Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã ra vùng cửa biển Xẻo Nhàu thả hơn 5 triệu con tôm giống và tôm, cua giống bố mẹ, do 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh vật tư nuôi trồng thủy sản cùng đóng góp để thả về tự nhiên.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất