| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Xây dựng cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa

Thứ Ba 26/11/2019 , 08:36 (GMT+7)

Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh lúa, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, giúp nông dân giảm chi phí, lợi nhuận tăng thêm trên 40% so với đối chứng.

Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã chọn xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp để triển khai dự án “Cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, năm 2019”.

Dự án nhằm góp phần thay đổi tập quán sạ dày và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận áp dụng KHKT. Đặc biệt là đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa từ khâu làm đất, gieo cấy, bón phân, phun thuốc và thu hoạch.

Đây là mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa”, do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì. Tại Kiên Giang, mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Kênh 7B Kênh 8B.

Nông dân tham gia hội thảo đánh giá cao hiệu quả của dự án, giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Dự án được triển khai thực hiện trong vụ Thu Đông 2019, với 3 hợp phần: Xây dựng cánh đồng lớn 72ha/36 hộ tham gia (kinh phí hỗ trợ gần 3,4 triệu đồng/ha),  Cơ giới hóa hỗ trợ 1 máy cấy hiệu DUO 60 (giá trị 170 triệu đồng/máy, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/máy), 10 bình phun động cơ HONDA GX35 (giá trị 5 triệu đồng/bình, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/bình), Mô hình liên kết với 36 hộ nông dân tham gia.

Trước khi thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa SRI cho bà con nông dân, để thực hiện chăm sóc và bón phân theo đúng quy trình lúa cấy.

Nhằm đnáh giá hiệu quả của dự ná, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã tổ chức hội thảo đầu bờ với sự tham dự của hơn 100 nông dân. Kết quả năng suất ước tính đạt 6,7 tấn/ha và không bị đổ ngả so với sạ lan trong khu vực. Về tình hình sử dụng thuốc BVTV, ruộng cấy có số phun thuốc trừ sâu giảm 33%; trừ bệnh 25% so với ruộng đại trà. Do lúa cấy thân cứng hơn, sức đề kháng tốt hơn, nhờ tiếp nhận đầy đủ ánh sáng để quang hợp, giảm ẩm độ đồng ruộng nên ít bị bệnh hại.

Về hiệu quả kinh tế, giá bán trong mô hình cao hơn 800 đồng/kg so với lúa sản xuất đại trà, thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm của nhóm liên kết với doanh nghiệp. Do đó, lợi nhuận trong mô hình cao hơn ngoài mô hình khoảng 7 triệu đồng/ha, tương đương tăng hơn 40%.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm