| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị di dời công đoạn phun sơn của Công ty Thanh Khuê

Thứ Bảy 13/03/2021 , 11:27 (GMT+7)

Sở TN-MT Khánh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công ty Thanh Khuê di dời công đoạn phun sơn ra khỏi khu dân cư.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thanh Khuê (gọi tắt Công ty Thanh Khuê), xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) di dời công đoạn phun sơn vào phân xưởng tại cụm công nghiệp Đắc Lộc hoặc một địa điểm khác xa khu dân cư hiện nay.

Các ống xả của xưởng sản xuất của Công ty Thanh Khuê. Ảnh: KS.

Các ống xả của xưởng sản xuất của Công ty Thanh Khuê. Ảnh: KS.

Trước đó, ngày 15/1, Sở TN-MT đã tổ chức cuộc họp xem xét phương xử lý mùi sơn, nước thải, bụi, tiếng ồn của Công ty Thanh Khuê. Sau đó, Sở TN-MT cùng các sở ngành liên quan đi thị sát thực tế khu vực khu dân cư phía Tây Bắc và khuôn viên sản xuất của Công ty Thanh Khuê.

Kết quả, Sở TN-MT nhận thấy các giải pháp xử lý mùi sơn của công ty này không có hiệu quả. Cụ thể, mùi sơn vẫn khuếch tán ảnh hưởng đến khu dân cư; trong khuôn viên sản xuất mùi sơn nồng nặc. Bên cạnh đó, Công ty cũng không có hệ thống xử lý bụi, khí thải tại ống xả khí thải theo yêu cầu tại hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND TP Nha Trang xác nhận.

Do đó, Đoàn kiểm tra đã thống nhất đề nghị Sở TN-MT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Thanh Khuê di dời công đoạn phun sơn vào phân xưởng tại cụm công nghiệp Đắc Lộc hoặc địa điểm khác xa khu dân cư nhưng phải có giải pháp, phương án xử lý môi trường đúng quy định của pháp luật.

Đối với khu vực sản xuất hiện tại chuyển thành nhà kho chứa sản phẩm cũng phải có giải pháp không để phát tán bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đồng thời công ty cũng phải có các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo quy định.

Về thời gian di dời, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu Công ty Thanh Khuê hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Bên cạnh đó, Sở TN-MT cũng đề nghị tỉnh giao UBND TP Nha Trang giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như đôn đốc thực hiện việc di dời công đoạn phun sơn.

Trước đó, như Báo NNVN phản ánh, người dân ở thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) rất bức xúc xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty Thanh Khuê nằm trên địa bàn phát tán mùi sơn nồng nặc. Người dân hít nhiều vào cảm thấy đau đầu, nhức óc.

Sau đó, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp kiểm tra thực tế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân từ hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Thanh Khuê. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các Sở, ngành chức năng rà soát các hồ sơ liên quan và tính pháp lý của cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm