| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị thủy điện xả nước để đảm bảo nước tưới

Thứ Tư 06/03/2024 , 09:00 (GMT+7)

BÌNH THUẬN Để đảm bảo nhu cầu cấp nước hạ du, nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi cần vận hành xả với lưu lượng trung bình ngày tối thiểu là 40m³/s.

Vừa qua, nhiều đồng lúa ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh bị hạn hán, thiếu nước tưới. Ảnh: HN.

Vừa qua, nhiều đồng lúa ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh bị hạn hán, thiếu nước tưới. Ảnh: HN.

Những năm qua, được sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã duy trì thời gian và lưu lượng chạy máy thủy điện Đa Mi đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác trên địa bàn huyện Tánh Linh và Đức Linh (Bình Thuận), góp phần lớn vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương.

Theo báo cáo của các huyện Tánh Linh và Đức Linh, vụ đông xuân năm 2023-2024, các địa phương hưởng lợi từ nguồn nước chạy máy của thủy điện Đa Mi để gieo trồng khoảng 17.000 ha.

Để bảo đảm cấp nước cho hạ du trong mùa khô năm 2024, từ ngày 15/2 đến 30/4, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã thống nhất với địa phương cho vận hành cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi với lưu lượng chạy máy trung bình ngày tối thiểu từ 32-35 m³/s và đảm bảo thời gian chạy máy từ 12-14 giờ/ngày.

Ngày 28/2 vừa qua, Trạm bơm Võ Xu, huyện Đức Linh bị thiếu hụt nước. Ảnh: HN.

Ngày 28/2 vừa qua, Trạm bơm Võ Xu, huyện Đức Linh bị thiếu hụt nước. Ảnh: HN.

Tuy nhiên do tình hình nắng nóng và gay gắt, đồng thời đáy lòng sông La Ngà hiện nay đã bị xói lở, bào mòn nên cao trình đáy sông đã bị hạ thấp hơn so với trước đây khiến cho việc lấy nước vào bể hút của một số trạm bơm gặp khó khăn.

Do đó với lưu lượng chạy máy trung bình ngày của thủy điện Đa Mi là 32m³/s như thời gian qua không đảm bảo yêu cầu. Điều này gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ tại một số vị trí với diện tích là 726 ha.

Trước tình hình đó, vào ngày 28/2 vừa qua, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và địa phương huyện Tánh Linh và Đức Linh kiểm tra thực địa về tình hình cấp nước khu vực hạ du đập, hồ chứa Hàm Thuận - Đa Mi thuộc huyện Tánh Linh và Đức Linh

Qua đó, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận và đại diện địa phương huyện Tánh Linh và Đức Linh cho rằng: Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng, nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao, nhất là thời gian từ nay đến ngày 31/3.

Vừa qua, hạ lưu đập Tà Pao cũng khô hạn do thiếu hụt nước tưới. Ảnh: HN.

Vừa qua, hạ lưu đập Tà Pao cũng khô hạn do thiếu hụt nước tưới. Ảnh: HN.

Do đó, đã kiến nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho vận hành cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi từ ngày 29/2 đến ngày 31/3 xả về hạ du với thời gian không ít hơn 14 giờ/ngày và phải đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày tối thiểu là 40m³/s.

Theo ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận, hiện nay công ty thủy điện đã vận hành lượng xả nước về hạ du có tăng so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu cấp nước hạ du trong thời gian cao điểm mùa vụ, tránh xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, công ty đề nghị Sở NN-PTNT tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia xem xét điều chỉnh kịp thời kế hoạch chạy máy cụm Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Từ đó đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho vùng hạ du trong điều kiện khô hạn đang diễn ra hiện nay.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm