| Hotline: 0983.970.780

Liên kết sản xuất lúa giống tăng lợi nhuận 20-25%

Thứ Tư 13/09/2023 , 09:22 (GMT+7)

Đồng Tháp Trong vụ lúa hè thu 2023 nông dân Đồng Tháp tham gia liên kết sản xuất lúa giống được Vinaseed bao tiêu toàn bộ sản phẩm giúp nông dân gia tăng lợi nhuận từ 20-25%.

Nông dân trong HTX nông nghiệp Lộc Phát đến tham dự hội thảo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông dân trong HTX nông nghiệp Lộc Phát đến tham dự hội thảo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 12/9, tại huyện Tháp Mười, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình Thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp kết hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức hội thảo sơ kết tham quan mô hình HTX tổ chức sản xuất hạt giống lúa liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại vùng ĐBSCL, thực hiện tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười trong vụ lúa thu đông 2023.

Theo lãnh đạo Vinaseed, Dự án “Xây dựng mô hình HTX sản xuất giống lúa liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại ĐBSCL” được triển khai với quy mô 2.160ha trong 3 năm, từ 2022 - 2024 tại 4 tỉnh ĐBSCL có diện tích trồng lúa lớn là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An với mục tiêu hình thành vùng sản xuất, cung ứng hạt lúa giống nguyên chủng và xác nhận 1 thông qua liên kết giữa HTX với doanh nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu, có truy xuất nguồn gốc thông qua mã số vùng trồng. Đồng thời, nâng cao năng lực tổ chức, vai trò của HTX trong tổ chức sản xuất hạt giống, góp phần tăng diện tích sử dụng hạt giống cấp nguyên chủng và xác nhận 1 trong vùng dự án, giảm giá thành hạt giống trên 10% so với thị trường.

Quy mô 20 ha/mô hình sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng và 50ha/mô hình giống lúa cấp xác nhận 1. Năng suất mô hình giống lúa cấp nguyên chủng đạt 4,5 tấn/ha, còn mô hình giống lúa cấp xác nhận 1 đạt 5,0 tấn/ha. Trong mô hình làm ăn liên kết với nông dân, HTX và doanh nghiệp tham gia sẽ thu mua giống theo tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo hiệu quả kinh tế tăng 20 - 25% so với sản xuất lúa thương phẩm.

Trong vụ lúa hè thu 2023 HTX nông nghiệp Lộc Phát ở ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), liên kết với Vinaseed sản xuất lúa cấp xác nhận 1, giống Đài Thơm 8 với quy mô gần 52ha, đang bước vào giai đoạn thu hoạch, các xã viên trong HTX rất phấn khởi vì lúa đạt năng suất và bán được giá cao.

Các hợp tác xã cần liên kết sản xuất lúa giống cùng Tập đoàn Vinaseed, xin mời liên hệ ông Dương Quang Sáu - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn qua điện thoại: 0975394662.

Trong vụ lúa hè thu 2023 nông dân Đồng Tháp tham gia liên kết sản xuất lúa giống được Vinaseed bao tiêu toàn bộ sản phẩm giúp nông dân gia tăng lợi nhuận từ 20-25%. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong vụ lúa hè thu 2023 nông dân Đồng Tháp tham gia liên kết sản xuất lúa giống được Vinaseed bao tiêu toàn bộ sản phẩm giúp nông dân gia tăng lợi nhuận từ 20-25%. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Phạm Minh Triết, Giám đốc HTX nông nghiệp Lộc Phát cho biết, hiện tại đối với các diện tích ký hợp đồng liên kết giống lúa chất lượng cao Đài Thơm 8 cấp xác nhận 1 được Vinaseed cấp phát giống gốc theo quy định của nhà nước. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50% số lượng giống gốc, còn lại các hộ sản xuất đối ứng 50%. Công ty thực hiện bao tiêu sản phẩm với giá từ 7.700 đồng/kg trở lên, cao hơn thị trường vài trăm đồng, sau khi trừ hết chi phí nông dân lãi gần 23 triệu đồng/ha nên các hộ tham gia rất phấn khởi.

Ngoài ra trong việc liên kết với Vinaseed, nông dân sản xuất lúa giống còn được nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp nhiệt tình đến tận ruộng hỗ trợ hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất lúa giống. Cụ thể là ứng dụng 100% cơ giới hóa vào đồng ruộng, phun thuốc, bón phân bằng máy bay không người lái, giúp nông dân giảm được nhiều khoản chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cao hơn so với canh tác lúa thương phẩm.

Ông Trần Văn Nhãn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình Thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp cho biết: Mô hình khuyến nông liên kết sản xuất giống giữa Tập đoàn Vinaseed và các HTX nông nghiệp trên địa bàn Đồng Tháp trong vụ đông xuân và hè thu 2023 đạt năng suất từ 5,1-6,3 tấn/ha. Tập đoàn Vinaseed tổ chức thu mua 100% sản lượng lúa giống đạt tiêu chuẩn cấp nguyên chủng và cấp xác nhận.

Mô hình liên kết sản xuất lúa giống trong vụ hè thu tại Đồng Tháp được doanh nghiệp đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm, sau khi trừ hết chi phí nông dân lãi gần 23 triệu đồng/ha Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình liên kết sản xuất lúa giống trong vụ hè thu tại Đồng Tháp được doanh nghiệp đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm, sau khi trừ hết chi phí nông dân lãi gần 23 triệu đồng/ha Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, thông qua mô hình liên kết sản xuất giống lúa nhằm giúp nông dân nắm được quy trình sản xuất lúa theo phương pháp sạ cụm, quy trình sản xuất theo “1 phải 5 giảm”, ứng dụng công nghệ 4.0. Nông dân tham gia mô hình được hướng dẫn thực hiện sổ tay ghi chép tình hình sản xuất lúa, làm quen việc ghi nhận được tình hình sinh trưởng của cây lúa và hạch toán được hiệu quả kinh tế.

Đồng thời làm thay đổi những về nhận thức và tập quán sản xuất của bà con nông dân, giúp giảm giá thành sản xuất và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.

Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Long An có 16 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 12 xã, tiêu hủy 509 con lợn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 3] Quảng Ninh sẵn sàng đón đoàn thanh tra EC

Quảng Ninh đang nỗ lực cùng cả nước chung tay gỡ 'thẻ vàng' IUU, quyết tâm đưa ngành thủy sản của tỉnh nhà phát triển bền vững.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.