
Cuộc biểu tình của ngư dân 22 tỉnh thành Thái Lan hồi cuối năm ngoái. Ảnh: BKP
Động thái nhằm xoa dịu Liên minh châu Âu của ngành thủy sản Thái Lan được đưa ra năm ngoái, sau khi nước này kêu gọi ngư dân trong nước hãy tuân thủ các biện pháp khai thác bền vững trong ngành công nghiệp thủy sản (IUU).
Trong khi đó, lời đe dọa biểu tình của ngư dân phát đi đúng vào ngày giới chức thủy sản Thái Lan tổ chức cuộc họp đầu tiên về sáng kiến Năng suất bền vững tối đa (MSY) nhằm tuyên truyền đến các chủ sở hữu tàu đánh bắt cá. Theo lộ trình này, luật mới sẽ hạn chế số lượng thủy hải sản đánh bắt so với trước đây để tránh gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trong dài hạn.
Chủ tịch Liên minh Thủy sản Quốc gia Thái Lan (NFAT), Mongkol Sukcharoenkana nói: "Chúng tôi yêu cầu được đánh bắt như cũ, đây là phương án thích hợp nhất đối với ngư dân bởi hệ thống mới không phù hợp với hệ sinh thái của vùng biển Thái Lan.
Theo BKP, hiện các tàu đánh cá thương mại đang được phép khai thác trong 240 ngày ở Vịnh Thái Lan và 270 ngày ở biển Andaman hàng năm. Trong khi đó, theo sáng kiến MSY sẽ giới hạn ngư dân đánh bắt dựa trên một số tiêu chí bao gồm, trọng lượng và chủng loại cá, mặc dù các hướng dẫn chưa được hoàn thiện đề cập đến vấn đề nhạy cảm là hạn ngạch cho tàu đánh cá thương mại.
Ông Mongkol cũng cáo buộc việc tính toán dữ liệu của giới chức là không chính xác bởi các nhà hoạch định chính sách không hề tính đến con số 70.000 tàu đánh cá trên khắp các ngư trường nên gây ra sự thiếu sự tin tưởng.
Đe dọa biểu tình đã buộc ông Mesak Pakdeekong, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phải mời đại diện ngư dân ngồi vào bàn đàm phán.