Chấm dứt lò gạch thủ công vào năm 2025
Trước những tác hại của các lò gạch thủ công gây ra ô nhiễm môi trường và việc chặt phá rừng làm củi nung gạch, năm 2013, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Địa phương này cũng đã nỗ lực trong việc xoá bỏ là gạch thủ công, tuy nhiên việc xoá bỏ này vẫn chưa đạt mục tiêu theo lộ trình đề ra.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), thời điểm năm 2018, trên địa bàn thành phố có 202 cơ sở sản xuất gạch xây dựng đất sét nung bằng lò thủ công. Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Đến nay, thành phố đã tháo dỡ được 161, còn 41 cơ sở sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công.
Là 1 trong những địa phương có số lò gạch thủ công sản xuất tập trung lớn nhất của tỉnh Kon Tum, phường Ngô Mây những năm trước có khoảng 37 cơ sở với 68 lò gạch thủ công. Thời gian qua, phường đã từng bước vận động người dân thực hiện lộ trình chấm dứt sản xuất gạch thủ công, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Cùng với đó, phường đã siết chặt và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản đất sét trái phép trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn vẫn còn 3 cơ sở với 6 lò gạch vẫn đang hoạt động.
Ông Phan Thanh Nam, Trưởng phòng Kinh tế, UBND TP. Kon Tum cho biết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện chủ trương về lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.
“Đảm bảo lộ trình đến năm 2025 phải chấm dứt hoàn toàn các lò thủ công và tiến đến ổn định các cơ sở sản xuất gạch không nung đã có, phát triển mở rộng sản lượng 40 triệu viên quy chuẩn/năm theo kế hoạch đã đề ra”, ông Nam chia sẻ.
Khó khăn trong chuyển đổi nghề
Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản đất sét, nhiên liệu đốt có nguồn gốc từ rừng bước đầu đã kéo giảm được số lượng các lò gạch thủ công trên địa bàn. Tuy nhiên, các chủ cơ sở sản xuất gạch thủ công mong muốn nhà nước cần hỗ trợ việc chuyển đổi ngành nghề cho những lao động sau khi đóng cửa hoàn toàn các lò gạch thủ công.
Ông Lê Đình Chuyên (phường Ngô Mây, TP. Kon Tum) cho biết, hơn 10 năm qua, gia đình và họ hàng tôi đã sống nhờ nghề làm gạch thủ công. Tôi cũng vay mượn để đầu tư gần 1 tỷ đồng mua đất và xây dựng lò gạch thủ công nhằm mở rộng sản xuất. “Nhà nước chưa có chính sách để hỗ trợ về kinh tế, trợ cấp cho các cơ sở lo gạch thủ công và người lao động trong thời gian tìm công việc khác. Chúng tôi mong Nhà nước có những định hướng, hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người dân trong giai đoạn tìm nghề phù hợp như hiện nay”, ông Chuyên chia sẻ.
Ông Dương Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Kon Tum cho biết, hiện nay các hộ dân cơ bản đồng tình xoá bỏ các lò gạch thủ công. Tuy nhiên, vẫn còn rải rác một số hộ chưa chịu xóa bỏ do công ăn việc làm còn khó khăn và chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể của Nhà nước đối với lĩnh vực này.