| Hotline: 0983.970.780

Nuôi dê dễ có tiền

Thứ Sáu 22/09/2023 , 14:46 (GMT+7)

THANH HÓA Hơn 4 năm gắn bó với nuôi dê, anh Cường đánh giá nuôi dê cho hiệu quả cao vượt trội so với nuôi lợn, gà.

Anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1993) ở thôn Quan Nhân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gắn bó với chăn nuôi dê đã gần 4 năm. Đàn dê của anh Cường có khoảng 70 con, anh cho biết, mô hình chăn nuôi này có hiệu quả hơn chăn nuôi lợn, gà.

Anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1993) ở thôn Quan Nhân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gắn bó với chăn nuôi dê đã gần 4 năm. Đàn dê của anh Cường có khoảng 70 con, anh cho biết, mô hình chăn nuôi này có hiệu quả hơn chăn nuôi lợn, gà.

Anh Cường cho hay: Quy trình nuôi dê không tốn quá nhiều thời gian và công sức, chỉ cần dành khoảng 1 đến 2 tiếng mỗi ngày lùa dê ra chăn thả, đến tối lại lùa vào chuồng. Chuồng trại dành cho dê được thiết kế đơn giản và chỉ cần dọn dẹp một lần mỗi tuần.

Anh Cường cho hay: Quy trình nuôi dê không tốn quá nhiều thời gian và công sức, chỉ cần dành khoảng 1 đến 2 tiếng mỗi ngày lùa dê ra chăn thả, đến tối lại lùa vào chuồng. Chuồng trại dành cho dê được thiết kế đơn giản và chỉ cần dọn dẹp một lần mỗi tuần.

Anh Cường cho biết, dê thường có tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn nên cơ hội thu về lợi nhuận nhanh chóng.

Anh Cường cho biết, dê thường có tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn nên cơ hội thu về lợi nhuận nhanh chóng.

Hiện anh Cường nuôi chủ yếu là dê cỏ. Đây là giống dê bản địa của nước ta, thể hình nhỏ, với nhiều màu lông khác nhau như vàng nâu, trắng, khoang trắng đen… Dê trưởng thành nặng khoảng 30kg - 40kg. 

Hiện anh Cường nuôi chủ yếu là dê cỏ. Đây là giống dê bản địa của nước ta, thể hình nhỏ, với nhiều màu lông khác nhau như vàng nâu, trắng, khoang trắng đen… Dê trưởng thành nặng khoảng 30kg - 40kg. 

Dê là loài ăn cỏ, thích hợp với chăn thả, giúp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. So với lợn và gà, việc cung cấp thức ăn cho dê có thể linh hoạt hơn và tiết kiệm hơn vì dê có khả năng ăn nhiều loại cỏ khác nhau. Dê có thể nuôi cả ở những gian chuồng nhỏ hoặc trên diện tích rộng lớn, đầu tư chuồng trại không cao.

Dê là loài ăn cỏ, thích hợp với chăn thả, giúp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. So với lợn và gà, việc cung cấp thức ăn cho dê có thể linh hoạt hơn và tiết kiệm hơn vì dê có khả năng ăn nhiều loại cỏ khác nhau. Dê có thể nuôi cả ở những gian chuồng nhỏ hoặc trên diện tích rộng lớn, đầu tư chuồng trại không cao.

Dê có chu kỳ sinh sản ngắn, khoảng 5 tháng một lứa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn nuôi, phù hợp để chọn thời điểm bán hàng.

Dê có chu kỳ sinh sản ngắn, khoảng 5 tháng một lứa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn nuôi, phù hợp để chọn thời điểm bán hàng.

Anh Cường chia sẻ: Mỗi năm anh xuất chuồng khoảng 30 con dê thịt với trọng lượng mỗi con khoảng 27kg. Mỗi lứa dê ước cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng (sau khi trừ chi phí).

Anh Cường chia sẻ: Mỗi năm anh xuất chuồng khoảng 30 con dê thịt với trọng lượng mỗi con khoảng 27kg. Mỗi lứa dê ước cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng (sau khi trừ chi phí).

Để bảo vệ sức khỏe đàn dê và đảm bảo phát triển ổn định, việc duy trì môi trường sạch sẽ và phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Anh Cường tuân thủ các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, sử dụng các loại thuốc khử trùng chuồng trại.

Để bảo vệ sức khỏe đàn dê và đảm bảo phát triển ổn định, việc duy trì môi trường sạch sẽ và phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Anh Cường tuân thủ các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, sử dụng các loại thuốc khử trùng chuồng trại.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc khử trùng, cần kiểm tra đều đặn và cách ly đàn dê khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bị bệnh. Phải đảm bảo thức ăn và nước uống luôn sạch sẽ, không bị ôi thiu, mốc, hỏng để duy trì sức khỏe cho đàn dê.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc khử trùng, cần kiểm tra đều đặn và cách ly đàn dê khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bị bệnh. Phải đảm bảo thức ăn và nước uống luôn sạch sẽ, không bị ôi thiu, mốc, hỏng để duy trì sức khỏe cho đàn dê.

Anh Cường đánh giá cao lợi thế của nuôi dê so với nuôi lợn. Theo anh, dê phát triển nhanh hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhu cầu thị trường rất lớn và ngày càng tăng. Nếu khéo léo trong quản lý và chăm sóc đàn dê, có thể cho thu nhập tốt.

Anh Cường đánh giá cao lợi thế của nuôi dê so với nuôi lợn. Theo anh, dê phát triển nhanh hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhu cầu thị trường rất lớn và ngày càng tăng. Nếu khéo léo trong quản lý và chăm sóc đàn dê, có thể cho thu nhập tốt.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm