| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình phấn đấu có 7.000 ha rừng FSC

Thứ Bảy 05/03/2022 , 17:11 (GMT+7)

Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025, có 7.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, giúp nâng cao giá trị kinh tế và đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu...

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, được sự hỗ trợ của Tập đoàn An Việt Phát và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 4.300 ha rừng trồng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Huyện Tuyên Hóa là địa phương có diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC nhiều nhất với trên 3.070 ha; tiếp đến là Lệ Thủy 740 ha và huyện Quảng Ninh 490 ha.

Để rừng được cấp chứng chỉ FSC, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn và xây dựng hồ sơ kỹ thuật cho nhóm hộ theo yêu cầu quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC của Hội đồng Quản lý rừng thế giới (GFA ).

Đến nay, Quảng Bình đã có 4.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, phấn đâu đến năm 2025, toàn tỉnh có 7.000 ha được cấp chứng chỉ FSC. Ảnh: Trọng Hiểu.

Đến nay, Quảng Bình đã có 4.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, phấn đâu đến năm 2025, toàn tỉnh có 7.000 ha được cấp chứng chỉ FSC. Ảnh: Trọng Hiểu.

Các đơn vị hỗ trợ cũng đã mời GFA đánh giá và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, hỗ trợ chi phí đánh giá, cấp chứng chỉ…

Người dân muốn tham gia cấp chỉ FSC cần có đất trồng rừng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước khi chuyển đổi, bà con phải vệ sinh rừng sạch sẽ, tuyệt đối không vứt rác thải nhựa vào rừng.

Trong quá trình chăm sóc, nếu phát hiện những cây bản địa có giá trị thì giữ lại để chăm sóc. Các vị trí có giá trị bảo tồn như: Mồ mả, am, miếu, khe suối… cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, sau khi rừng được cấp chứng chỉ FSC, sản phẩm từ gỗ rừng trồng của bà con sẽ đủ điều kiện xuất khẩu.

Người dân còn được các đơn vị ký cam kết bao tiêu sản phẩm cao hơn 10 – 20 % so với sản phẩm không có chứng chỉ, xây dựng vườn ươm để cung cấp cây giống.

Thời gian tới, Quảng Bình sẽ chú trọng mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC tại huyện Minh Hóa và Bố Trạch, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 7.000 ha diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm