Ethiopia, quốc gia đông dân thứ 2 châu Phi, hồi đầu tháng 12 tuyên bố họ dự định chính thức công bố tình trạng vỡ nợ do đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng sau đại dịch Covid-19 và cuộc nội chiến kéo dài hai năm vừa kết thúc vào tháng 11/2022.
Theo hãng tin Reuters, đáng lẽ Ethiopia phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán vào ngày 11/12, song thực tế thì ngày 26/12 mới là hạn cuối nhờ điều khoản "thời gian ân hạn" 14 ngày được ghi trong loại trái phiếu trị giá 1 tỷ USD này.
Các nguồn thạo tin cho biết các chủ sở hữu trái phiếu vẫn chưa được trả lãi tính đến cuối ngày 22/12, ngày làm việc cuối cùng của ngân hàng quốc tế trước khi hết thời gian ân hạn.
Giới chức Ethiopia từ chối trả lời yêu cầu bình luận hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, vụ vỡ nợ này được nhiều người dự đoán sẽ khiến nước này cùng với hai quốc gia châu Phi khác là Zambia và Ghana tham gia tái cơ cấu toàn diện theo "Khuôn khổ chung".
Quốc gia Đông Phi này lần đầu tiên yêu cầu giảm nợ theo Sáng kiến đình chỉ nghĩa vụ trả nợ do Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) thúc đẩy vào đầu năm 2021.
Tiến độ ban đầu bị trì hoãn do tình hình nội chiến, nhưng do thực trạng dự trữ ngoại hối cạn kiệt và lạm phát tăng cao, các chủ nợ chính phủ chính thức của Ethiopia, trong đó có Trung Quốc, đã đồng ý một thỏa thuận đình chỉ nghĩa vụ trả nợ vào tháng 11/2023.
Chính phủ Ethiopia trước đó cũng cho biết các cuộc đàm phán của họ với các quỹ hưu trí và các chủ nợ tư nhân nắm giữ trái phiếu khác đã thất bại.