| Hotline: 0983.970.780

Siết chặt quản lý gây nuôi động vật rừng, hoang dã

Thứ Năm 28/03/2024 , 10:40 (GMT+7)

Sóc Trăng Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở gây nuôi động vật rừng, hoang dã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật cho các hộ nuôi.

Khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, mô hình gây nuôi động vật rừng vì mục đích thương mại phát triển khá mạnh tại tỉnh Sóc Trăng bởi ưu thế về lợi nhuận mang lại khá hấp dẫn, từ vài chục thậm chí vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 265 cơ sở đăng ký gây nuôi động vật rừng, hoang dã, mang lại thu nhập từ 30 - 300 triệu đồng/năm tùy số lượng cá thể. Ảnh: Kim Anh.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 265 cơ sở đăng ký gây nuôi động vật rừng, hoang dã, mang lại thu nhập từ 30 - 300 triệu đồng/năm tùy số lượng cá thể. Ảnh: Kim Anh.

Thống kê từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện có 265 cơ sở đăng ký gây nuôi động vật rừng với gần 49.400 cá thể. Trong đó, khoảng 185 cơ sở gây nuôi các loài: rắn, ba ba, cua đinh, cầy vòi hương, dúi, heo rừng lai… mang lại thu nhập từ 30 - 300 triệu đồng/năm tùy số lượng cá thể.

Thay vì phát triển kinh tế biển từ lợi thế sẵn có như nhiều hộ gia đình khác ở khu vực ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, anh Trần Văn Tính lại đầu tư xây dựng chuồng trại gây nuôi càng đước.

Yêu cầu về chuồng trại và môi trường sống của càng đước không quá cao, nên tỷ lệ hao hụt thấp. Càng đước nuôi từ 2 – 3 năm sẽ đạt kích cỡ có thể xuất bán. Theo anh Tính, nhu cầu tiêu dùng đối với loài vật nuôi này chủ yếu ở các nhà hàng lớn, vì thế giá bán dao động ở mức khá cao, từ 350.000 – 400.000 đồng/kg. Bên cạnh nuôi theo hình thức bán thịt, hiện nay trang trại của anh Tính còn là địa chỉ cung cấp càng đước giống uy tín cho những hộ nuôi có nhu cầu.

Càng đước là loài vật nuôi nằm trong Danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Do đó, trang trại luôn phải chấp hành các hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc đăng ký cấp mã số, mở sổ theo dõi khi nhập/xuất hàng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy trình vệ sinh môi trường, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi… để đảm bảo vật nuôi phát triển ổn định.

Gây nuôi động vật rừng, hoang dã phải thực hiện đăng ký cấp mã số, mở sổ theo dõi khi nhập/xuất hàng, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Gây nuôi động vật rừng, hoang dã phải thực hiện đăng ký cấp mã số, mở sổ theo dõi khi nhập/xuất hàng, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Với cơ sở của anh Trần Minh Lanh ở ấp Phương Hòa 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, trước đây được biết đến là trại nuôi ba ba có quy mô của tỉnh. Khoảng 3 năm trở lại đây, trang trại phát triển thêm nuôi cua đinh với diện tích đạt đến 3ha, bao gồm ao nuôi cua đinh giống và thương phẩm.

Việc chăm sóc cua đinh nhìn chung không có nhiều khác biệt so với ba ba, vì thế mô hình của anh Lanh nhanh chóng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh tiêu thụ nội tỉnh, cua đinh thương phẩm tại trại nuôi còn cung cấp thường xuyên cho nhiều nhà hàng ở các tỉnh, thành lân cận.

Với giá bán cua đinh giống là 350.000 đồng/con và cua đinh thương phẩm từ 2 triệu đồng/kg đã mang đến nguồn thu ổn định cho gia đình anh Lanh nhiều năm qua.

Từ những mô hình trên có thể khẳng định gây nuôi động vật rừng, hoang dã đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, đa số các mô hình này cần nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn, trường hợp nhu cầu thị trường bão hòa, sản phẩm không có đầu ra, vật nuôi sẽ trở thành gánh nặng cho chính người nuôi. Do đó, công tác kiểm soát, quản lý việc gây nuôi động vật rừng để tránh phát sinh hệ lụy trong quá trình nuôi là rất quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 29 lượt kiểm tra các cơ sở gây nuôi động vật rừng, đồng thời hướng dẫn hộ nuôi thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký mã số cơ sở gây nuôi, mở sổ theo dõi nhập xuất theo quy định.

Những đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sẽ giúp ngành kiểm lâm kịp thời phát hiện những thiếu sót, lỗ hổng trong công tác gây nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Những đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sẽ giúp ngành kiểm lâm kịp thời phát hiện những thiếu sót, lỗ hổng trong công tác gây nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng cho biết, bên cạnh những đợt kiểm tra định kỳ từng quý, Chi cục cũng mở những đợt kiểm tra đột xuất. Cách làm này sẽ giúp ngành kiểm lâm kịp thời phát hiện những thiếu sót, lỗ hổng trong công tác gây nuôi. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ cũng như có những giải pháp hướng dẫn, giúp người nuôi nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về nuôi nhốt.

Ngoài ra, ngành kiểm lâm địa phương cũng đưa ra khuyến cáo với người dân, cần tìm hiểu kỹ các quy định hành chính, kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm trước khi quyết định phát triển mô hình gây nuôi động vật rừng. Tuyệt đối không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

Xem thêm
Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm