| Hotline: 0983.970.780

Tận dụng ao đất bỏ hoang nuôi thành công cá bớp, mở ra hướng đi mới

Thứ Năm 29/06/2023 , 08:10 (GMT+7)

NINH THUẬN Tận dụng ao đầm bỏ hoang, ông Minh mạnh dạn đầu tư nuôi 2.000 con cá bớp, sau thời gian nuôi 8 - 10 tháng lãi 600 triệu đồng.

Ông Minh (phải) đang kiểm tra ao nuôi. Ảnh: Thanh Linh.

Ông Minh (phải) đang kiểm tra ao nuôi. Ảnh: Thanh Linh.

Nhiều năm qua, dịch bệnh trên tôm nuôi liên tục xảy ra, cùng với giả cả đầu vào tăng như giống, thức ăn, thuốc... nên nhiều ao, đìa ở các thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) nói riêng và khu vực nuôi thủy sản quanh Đầm Nại nói chung bị bỏ hoang, một số hộ chuyển sang nuôi đối tượng khác như ốc hương, cá mú... song vẫn chưa khai thác hết diện tích ao.

Gia đình ông Nguyễn Đức Minh ở thôn Gò Gũ (xã Hộ Hải) có trên 1,2ha ao nhưng chỉ sử dụng 0,3ha nuôi ốc hương, 0,3ha làm ao lắng và xử lý, diện tích còn lại bỏ hoang. Ông nhận thấy việc bỏ hoang ao đìa gây lãng phí và mất đi thu nhập, năm 2021, Trung tâm Giống hải sản cấp 1 (nay là Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận) đã hỗ trợ cho ông 50 con cá bớp giống nuôi thử nghiệm trong ao đất với diện tích 3 sào.

Do bước đầu làm quen với đối tượng mới, ông Minh còn bỡ ngỡ về cách cho ăn, chăm sóc và quản lý, nhưng nhờ đam mê, chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm và được tư vấn, hướng dẫn tận tình của Trung tâm Giống hải sản cấp 1, sau thời gian nuôi 8 - 10 tháng, cá sinh trưởng, phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt 5kg/con, tỷ lệ sống trên 70%.

Năm 2022, ông Minh mạnh dạn đầu tư nuôi 2.000 con cá bớp trên diện tích 5 sào, sau thời gian nuôi 8 - 10 tháng ông thu hoạch, trọng lượng cá trung bình đạt 5kg/con (tỷ lệ sống > 70%, hệ số thức ăn khoảng < 8). Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi 600 triệu đồng. Mức lợi nhuận này là nguồn động lực cho ông mạnh dạn đầu tư để nuôi những vụ tiếp theo.

Cá bớp nuôi trong ao đất của gia đình ông Minh. Ảnh: Thanh Linh.

Cá bớp nuôi trong ao đất của gia đình ông Minh. Ảnh: Thanh Linh.

Năm 2023, ông Minh tiếp tục thả nuôi 2.000 con cá bớp trên diện tích 5 sào ( mật độ 2,5m2/con), hiện cá đã nuôi được gần 4 tháng, sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng trung bình hơn 1,5kg/con. Như vậy, cá bớp cho thấy có thể thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt trong ao đất ở khu vực Đầm Nại.

Ông Minh cũng tạo điều kiện cho các hộ dân vào tham quan học tập mô hình và tận tình chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình nuôi cá. Hi vọng trong thời gian tới, mô hình nuôi cá bớp trong ao đất sẽ mở ra hướng đi mới cho nghề nuôi thủy sản quanh Đầm Nại.

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.