| Hotline: 0983.970.780

Tạo thuận lợi cho chăn nuôi khép kín, hiện đại

Thứ Ba 19/09/2023 , 09:05 (GMT+7)

Phú Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, áp dụng quy trình khép kín, công nghệ hiện đại.

Chăn nuôi tại Phú Yên có chiều hướng phát triển theo quy mô trang trại tập trung, gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh. Ảnh: KS.

Chăn nuôi tại Phú Yên có chiều hướng phát triển theo quy mô trang trại tập trung, gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên cho biết, những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có chiều hướng phát triển theo quy mô trang trại tập trung, gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh.

Hiện toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò khoảng 169.000 con, đàn lợn khoảng 154.000 con và đàn gia cầm hơn 4,4 triệu con. Trong đó 126 cơ sở chăn nuôi trang trại, đáng chú ý có 20 cơ sở chăn nuôi lợn và 5 cơ sở chăn nuôi gà có liên kết với các công ty chăn nuôi theo chuỗi sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

Thực hiện chủ trương mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, đến nay tỉnh Phú Yên có 29 dự án chăn nuôi được UBND tỉnh này quyết định chủ trương đầu tư, trong đó 11 dự án đã đi vào hoạt động.

Điển hình như trang trại chăn nuôi lợn giống ông bà như Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên, xã Ea Trol (huyện Sông Hinh) quy mô 5.000 con nái; Công ty TNHH Đầu tư Sơn An, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) với quy mô 2.400 con nái.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều trang trại chăn nuôi đi vào hoạt động. Ảnh: KS.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều trang trại chăn nuôi đi vào hoạt động. Ảnh: KS.

Chăn nuôi lợn giống bố mẹ như trang trại của Công ty MTV Thương mại Thanh Trang, xã Hòa Hội (huyện Phú Hòa) quy mô 2.400 con nái sinh sản. Chăn nuôi lợn thịt có trang trại của hộ ông Huỳnh Văn Đức, xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) quy mô 3.000 heo thịt/lứa.

Chăn nuôi bò có trang trại của Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên, xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa) quy mô 5.000 con bò sữa và Công CP Bò giống công nghệ cao Colike Phú Yên, xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) quy mô 1.500 con bò thịt và sinh sản.

Chăn nuôi gà có trang trại của hộ bà Trần Thị Thủy, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) với quy mô 32.000 con gà thịt/năm.

Về định hướng thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Lâm sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nhằm giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, phát triển chăn nuôi tại các vùng tập trung đã được phê duyệt, chăn nuôi công nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối với chuỗi giá trị.

“Chúng tôi sẽ phát triển vật nuôi chủ lực gồm bò, lợn, gia cầm và các sản phẩm chủ lực từ bò. Chuyển đổi cơ cấu lại đàn vật nuôi theo hướng giảm tỷ trọng đàn lợn, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ. Đồng thời đa dạng hóa các vật nuôi có lợi thế khác như: trâu, dê, vịt, chim cút và chim yến nhằm tạo ra sản phẩm đặc sản, có giá trị kinh tế cao”, ông Lâm chia sẻ.

Tỉnh  Phú Yên khuyến khích chăn nuôi khép kín, hiện đại. Ảnh: KS.

Tỉnh  Phú Yên khuyến khích chăn nuôi khép kín, hiện đại. Ảnh: KS.

Còn ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, để phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh sẽ vận động các trang trại liên kết với doanh nghiệp cung cấp giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững.

Đối với chăn nuôi nông hộ hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và chuyển dần theo hướng chăn nuôi hữu cơ. Từ đó, chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại có quy mô phù hợp với từng loại vật nuôi, từng vùng và từng địa phương nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho người chăn nuôi.

Tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, áp dụng quy trình khép kín, công nghệ hiện đại. Đặc biệt ưu tiên cho các nhà đầu tư chăn nuôi gắn với chế biến và chế biến sâu sản phẩm chăn nuôi hoặc các nhà đầu tư về vùng nguyên liệu và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Xem thêm
Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.