| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Cần phun kép phòng trừ sâu cuốn lá và rầy nâu

Thứ Năm 27/08/2020 , 17:36 (GMT+7)

Trước tình hình sâu cuốn lá nở rộ, ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa tại ĐBSH.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra mật độ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2020 tại Hải Phòng chiều ngày 27/8. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra mật độ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2020 tại Hải Phòng chiều ngày 27/8. Ảnh: Minh Phúc.

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật đến ngày 27/8, các tỉnh miền Bắc có khoảng 213.000ha nhiễm sâu cuốn lá, cao gần gầp 3 lần so với cùng kỳ vụ mùa năm 2019.

Tại tỉnh Thái Bình, sâu cuốn lá lứa 6 đang nở rộ, với tổng diện tích phát sinh trên 78.000 ha. Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Thái Bình cho biết, hiện nay các trà lúa mùa đang sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát đã phát hiện trên địa bàn tỉnh đang có một số diện tích xuất hiện sâu đục thân 2 chấm, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện trên diện rộng với mật độ tương đối cao (có vùng mật độ sâu cuốn lá lên tới vài trăm con/m2), nếu không quyết liệt phòng trừ tập trung từ ngày 26/8 thì sẽ bị thiệt hại nặng về năng suất.

Tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, mật độ sâu cuốn lá nhỏ đang ở mức cao so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Minh Phúc.

Tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, mật độ sâu cuốn lá nhỏ đang ở mức cao so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Minh Phúc.

“Trước đó, chúng tôi đã phối hợp với các đội kỹ thuật bảo vệ thực vật các huyện để điều tra, giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh qua từng thời kỳ, qua đó kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo phòng trừ tập trung đối với sâu cuốn lá non lứa 6 (tuổi 1, tuổi 2) để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất", bà Nguyễn Thị Nga nói.

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, hiện nay sâu non đang nở, nơi cao mật độ lên tới 70 – 90 con/m2. Thời gian tới, trưởng thành cuốn lá nhỏ tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non tiếp tục nở và gia tăng mật độ, gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng. Diện tích ước phải phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên địa bàn TP Hải Phòng khoảng 70% tổng diện tích gieo cấy.

Sau khi tham quan các điểm sản xuất lúa tại Thái Bình và Hải Phòng, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhận định: Nếu quản lý tốt dịch bệnh hại, năm nay lúa mùa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ đạt năng suất cao. Bởi hiện nay, các trà lúa đang phát triển rất tốt.

Trước tình hình sâu cuốn lá phát sinh trên diện rộng, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Các địa phương không được chủ quan, phải huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân tranh thủ thời kỳ nắng nóng để phun thuốc ngay, nhằm phòng trừ ở giai đoạn sâu cuốn lá lứa 6 đang nở rộ. Nếu để sâu tấn công vào lá đòng thì năng suất bị ảnh hưởng lớn”.

Đồng thời, trong quá trình phun phòng trừ sâu cuốn lá, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đề nghị bà con kết hợp phun phòng trừ rầy nâu, vì mật độ rầy tại một số huyện ven biển như Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong năm nay, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khuyến cáo các địa phương hết sức lưu ý đến bệnh bạc lá, để tăng sức chống chịu cho cây lúa. Bà con không cần bón đạm đón đòng, vì lúa đã sinh trưởng và phát triển tốt. Nên bón thêm kali để hạt mẩy và chắc, nâng cao năng suất, chất lượng lúa.

Xem thêm
Xây dựng thương hiệu yến Việt: [Bài 1] Vươn tầm thế giới

Phó Chủ tịch KOCHAM kỳ vọng, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đổi mới, phát triển các sản phẩm từ tổ yến, để khi nhắc đến tổ yến người ta nghĩ ngay đến yến Việt.

Chó nghi dại cắn 5 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị vừa ghi nhận một vụ chó nghi mắc bệnh dại đã cắn ít nhất 5 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Hợp tác xã hình mẫu gắn công nghệ với sản xuất hữu cơ

BÌNH DƯƠNG HTX Đồng Thuận Phát có nhiều sáng chế để tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, giúp quá trình sản xuất nông sản hữu cơ thuận lợi, mang lại giá trị cao.

Cá nuôi biển chết, người nuôi lo lắng

QUẢNG BÌNH Cá ở vùng nuôi biển duy nhất của Quảng Bình đang bị chết, người dân nghi do bị nhiễm váng đen trôi nổi bất thường trên biển.

Yên Bái ‘báo động đỏ’ cháy rừng

YÊN BÁI Mùa hanh khô ở vùng cao của tỉnh Yên Bái luôn trong tình trạng ‘báo động đỏ’ xảy ra cháy rừng, ngành chức năng và người dân cần cảnh giác cao độ.