| Hotline: 0983.970.780

Tiềm năng khai thác tín chỉ carbon từ cây dừa

Thứ Sáu 26/07/2024 , 14:06 (GMT+7)

Trà Vinh là tỉnh có diện tích trồng dừa lớn đứng thứ hai cả nước đang triển khai xây bản đồ phân bố không gian, ước lượng carbon, hướng đến tham gia thị trường carbon.

Diện tích trồng dừa tỉnh Trà Vinh đang đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Bến Tre. Ảnh: Hồ Thảo.

Diện tích trồng dừa tỉnh Trà Vinh đang đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Bến Tre. Ảnh: Hồ Thảo.

Ngày 26/7, ông Trần Văn Út Tám, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh cho biết sở đang xét duyệt để triển khai nhiệm vụ khoa học-công nghệ về "Xây dựng bản đồ phân bố không gian, ước lượng carbon và khả năng hấp thụ CO2 trên sinh khối cây dừa tỉnh Trà Vinh", từng bước hướng đến tham gia vào thị trường carbon của ngành hàng này.

Ông Tám thông tin, theo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ mới đây cho thấy với cây dừa trồng hơn 10 năm, 1ha dừa mỗi năm có khả năng hấp thụ được 70-75 tấn CO2.

Nếu tính mức giá tương tự như tín chỉ carbon rừng (5 USD/tấn CO2) thì ngành hàng dừa trong tương lai có thể thêm khoản thu lớn từ bán tín chỉ carbon.

Theo ông Tám, Trà Vinh hiện có diện tích dừa đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Bến Tre, với 27.390 ha và sản lượng hàng năm khoảng 444 triệu quả. Việc tham gia vào thị trường carbon đối với ngành hàng dừa sẽ giúp tạo thêm thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, dừa là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, được UBND tỉnh thực hiện chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị nhiều năm qua.

Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển liên kết giữa các doanh nghiệp với các hộ trồng dừa nhằm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng thị trường xuất khẩu.

Xem thêm
Ngành gỗ Bình Định đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Cục Hải quan Bình Định vừa đối thoại với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định về những vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan khi tham gia xuất nhập khẩu.

Gia Lai trải ‘thảm đỏ’ cho các dự án đầu tư trồng rừng

Với mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,2%, tỉnh Gia Lai đang chủ trương trải 'thảm đỏ' đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng.

Phú Yên ứng dụng công nghệ quản lý, bảo vệ rừng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đang ứng dụng những giải pháp công nghệ nhằm giúp cán bộ, nhân viên trong ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất