| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang rà soát tình trạng 'phát triển nóng' cây sầu riêng

Thứ Hai 20/02/2023 , 17:52 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Tiền Giang chỉ đạo khẩn trương khảo sát, xác định vùng trồng sầu riêng thích nghi, mang lại hiệu quả, đảm bảo tính bền vững, không để phát triển 'nóng', tự phát.

Các chuyên gia, nhà khoa học và ngành chức năng địa phương đánh giá khả năng thích nghi của cây sầu riêng trong vùng chuyển đổi cây trồng phía Bắc quốc lộ 1A. Ảnh: Minh Thành.

Các chuyên gia, nhà khoa học và ngành chức năng địa phương đánh giá khả năng thích nghi của cây sầu riêng trong vùng chuyển đổi cây trồng phía Bắc Quốc lộ 1A. Ảnh: Minh Thành.

Tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội thảo khoa học đánh giá khả năng thích nghi của cây sầu riêng trong vùng Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đề án) và sơ kết Đề án đến năm 2022.

Theo đó, từ khi Đề án được triển khai đến nay, diện tích cây trồng được chuyển đổi, chủ yếu trên nền đất lúa là 2.926ha, đạt gần 120% kế hoạch đến năm 2022 và gần 40% so với mục tiêu đến năm 2025 (7.327ha). Trong đó, đất lúa đổi sang cây rau màu là 368ha, cây ăn trái 2.297ha và nuôi trồng thủy sản 261ha. Đáng chú ý, cây sầu riêng được chuyển đổi nhiều nhất với diện tích trên 985ha.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đánh giá về việc phát triển cây sầu riêng tại khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A. GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, nguyên Trưởng Khoa Nông Nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ) đã phân tích, đánh giá về khả năng thích nghi của cây sầu riêng tại từng khu vực trong vùng Đề án. Từ đó, ông đã đề nghị ngành NN-PTNT nghiên cứu để xác định vùng phát triển cây sầu riêng thích hợp.

Cây sầu riêng đang thích tốt tại vùng đất Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Cây sầu riêng đang thích tốt tại vùng đất Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Tiền Giang xác định sầu riêng là một trong các cây trồng chủ lực của tỉnh, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ngành nông nghiệp quan tâm chuyển giao đến nhà vườn. Người dân trồng sầu riêng ngày càng quan tâm và đầu tư cải tạo, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, không chỉ góp phần tăng chất lượng sản phẩm làm ra mà còn giúp có đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường từng thời điểm trong năm.

Theo Sở NN-PTNT Tiền Giang, đến cuối năm 2022, diện tích sầu riêng toàn tỉnh là 17.653ha, chủ yếu tập trung tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và Thị xã Cai Lậy. Diện tích cho thu hoạch khoảng 10.539ha, năng suất bình quân đạt 27,8 tấn/ha.

Tính đến thời điểm hiện tại, mã số vùng trồng sầu riêng được cấp và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 5 mã số vùng trồng, với diện tích hơn 210ha cùng 149 hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng với diện tích 5.985ha đã gửi về Cục Bảo vệ thực vật chờ cấp mã số.

Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng được Bộ NN-PTNT Việt Nam ký kết với Tổng Cục hải quan Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm sầu riêng mở rộng thị trường cũng như nâng cao sản lượng xuất khẩu. Năm nay, giá bán sầu riêng dao động từ 100.000 - 190.000đ/kg, cao hơn năm ngoái từ 20.000 - 90.000đ/kg. Trừ hết các chi phí, nhiều nhà vườn thu được lợi nhuận từ 1 - 2 tỷ đồng/ha, người dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn của đơn vị khẩn trương nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương xác định vùng trồng thích nghi vơí sầu riêng tại phía Bắc Quốc lộ 1A. Ảnh: Minh Thành.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn của đơn vị khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác định vùng trồng thích nghi vơí sầu riêng tại phía Bắc Quốc lộ 1A. Ảnh: Minh Thành.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang cho rằng: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng Đề án thời gian qua rất đa dạng. Những mô hình, kết quả đạt được đang có hiệu quả tốt. Do đó, các địa phương trong vùng Đề án cần tiếp tục duy trì, tạo sự thay đổi để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Về tình hình phát triển “nóng” cây sầu riêng, ông Nguyễn Văn Mẫn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương phối hợp vối các địa phương khảo sát chi tiết để xác định vùng trồng sầu riêng thích nghi, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, đảm bảo tính bền vững, không để tự phát.

Sau khi xác định vùng trồng, phải có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng vùng. Đồng thời, tổ chức các hội thảo tại các địa phương về hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng, không để nông dân thất bại.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm