| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức trại hè 'Lớn lên cùng đại ngàn'

Thứ Hai 12/06/2023 , 15:09 (GMT+7)

Từ ngày 12-18/6/2023, Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức chương trình 'Trại hè: Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023'.

Các gia đình đưa con em về Cúc Phương trải nghiệm trại hè 'Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023'. Ảnh: Phú Cường.

Các gia đình đưa con em về Cúc Phương trải nghiệm trại hè 'Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023'. Ảnh: Phú Cường.

“Lớn lên cùng Đại ngàn – Cúc Phương Camp” là chương trình trải nghiệm đặc biệt do Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức với chủ đề là “Khám phá báu vật Cúc Phương”.

Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2022, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các bậc phụ huynh cũng như các trại viên tham gia.

Nối tiếp thành công, “Cúc Phương Camp 2023” sẽ tiếp tục được thực hiện từ 12/6 đến 18/6 năm 2023, với nhiều hoạt động khám phá nhiều điều quý báu của cánh rừng già: từ thảm thực vật, các loài động vật đặc hữu, văn hóa của cư dân bản địa đến những dấu tích khảo cổ tại Cúc Phương... cùng với những sáng tạo nghệ thuật tương đồng, lấy chất liệu và cảm hứng từ thiên nhiên Cúc Phương.

Trại hè cũng là cơ hội để các bạn nhỏ trải nghiệm rất nhiều kỹ năng: tính độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tổ chức công việc... Đặc biệt, các bạn nhỏ cũng được hướng dẫn và thể hiện khả năng thuyết trình của mình, một trong những kỹ năng cực kỳ cần thiết , hành trang quan trọng trong cuộc sống, học tập hiện nay và tương lai của các bạn...

Các trại viên tham gia 'Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023'. Ảnh: Phú Cường.

Các trại viên tham gia "Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023". Ảnh: Phú Cường.

Với kinh nghiệm, khả năng và sự hiểu biết của mình, sau trại hè, mỗi bạn nhỏ sẽ trở thành những đại sứ của khu rừng, góp phần truyền tải mạnh mẽ về tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng trong các bạn nhỏ nói riêng và cho cộng đồng nói chung. Hứa hẹn, đây sẽ là một trải nghiệm đáng yêu, đáng nhớ và đáng giá với tất cả các bạn nhỏ trong mùa hè này.

Chương trình được thiết kế công phu, có sự tham gia của những người nổi tiếng như chuyên gia khảo cổ học - giáo sư Nguyễn Lân Cường, chuyên gia tổ chức các chương trình trại hè, Đội truyền thông, hoạ sĩ, kỹ năng sống và quản lý học viên, với những điểm đến lý thú, hoạt động sôi nổi, nội dung ý nghĩa, điều kiện ăn uống, đi lại đảm bảo, có bảo hiểm cho người tham gia.

Cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương giới thiệu về trại hè 'Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023' cho trại viên. Ảnh: Phú Cường.

Cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương giới thiệu về trại hè "Lớn lên cùng đại ngàn - Cúc Phương Camp 2023" cho trại viên. Ảnh: Phú Cường.

Với kỳ vọng xây dựng Cúc Phương trở thành Vườn Quốc gia kiểu mẫu – “Trường học lớn” về thiên nhiên, hiện nay Vườn Quốc gia Cúc Phương đang triển khai nhiều chương trình trải nghiệm thiên nhiên với đa dạng lứa tuổi, thời gian, hình thức, để đem khu rừng "đến gần" với nhiều người hơn nữa, với những "Đại sứ Rừng xanh" chia sẻ, lan toả tình yêu thiên nhiên tới cộng đồng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm