| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ đàn vật nuôi khi thời tiết rét đậm, rét hại

Thứ Bảy 16/12/2023 , 09:45 (GMT+7)

Để hạn chế thiệt hại, ngay từ khi bước vào đầu mùa đông, các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi.

Để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, người dân không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Ảnh: Nguyễn Thành.

Để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, người dân không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Ảnh: Nguyễn Thành.

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm từ ngày 16/12, hiện nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, có nơi đã xuất hiện rét hại. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, che đậy chuồng trại, bảo vệ vật nuôi đã được chính quyền, cơ quan chức năng địa phương cùng người dân thực hiện ngay từ đầu đợt rét này .

Ông Vũ Hồng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lộc cho biết, để bảo vệ đàn gia súc, đặc biệt là đàn dê và trâu, bò dưới 2 tuổi không bị chết rét, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ thú y viên các xã, thị trấn tuyên truyền người dân các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; vận động các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không thả rông gia súc (nhất là đối với đàn dê và trâu, bò dưới 2 tuổi) khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.

Là một trong những hộ có thu nhập chính từ mô hình nuôi dê nên ngay từ tháng 10, anh Hà Văn Trưởng, thôn Phú Bình, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, đã chủ động gia cố lại chuồng nuôi và chăm sóc vườn cỏ voi của gia đình.

Anh Hà Văn Trưởng chia sẻ, gia đình anh hiện đang phát triển mô hình nuôi dê với tổng đàn 32 con. Anh Trưởng đã chủ động sửa chữa, nâng cấp chuồng nuôi, sử dụng bạt quây kín, giữ ấm cho đàn dê. Ngoài ra, anh Trưởng trồng thêm 3 sào cỏ voi, dự trữ cám ngô để bổ sung tinh bột cho đàn dê trong mùa đông năm nay. Khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm sâu, gia đình sẽ nuôi nhốt dê và sử dụng nguồn thức ăn dự trữ này.

Để bảo vệ đàn gia súc, đặc biệt là đàn dê và trâu bò dưới 2 tuổi, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền người dân dự trữ nguồn thức ăn; quây kín chuồng trại, tiêm phòng vacxin đầy đủ cho vật nuôi. Đặc biệt, khuyến cáo người dân không chăn thả đàn dê và trâu, bò dưới 2 tuổi khi nhiệt độ giảm sâu; bổ sung tinh bột, nước ấm để đảm bảo đàn vật nuôi không bị đói, lạnh trong mùa đông.

Hiện tại, nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, trời rét đậm, có nơi rét hại. Tại đỉnh núi Mẫu Sơn, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn hơn 1 độ C. Dự báo nền nhiệt độ những ngày tới sẽ tiếp tục xuống thấp, có thể tới âm độ và xuất hiện băng giá trên một số vùng núi cao của tỉnh Lạng Sơn.

Người dân che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi khi trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Nguyễn Thành.

Người dân che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi khi trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống đói, rét tại các địa phương; ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và cơ quan chuyên môn của tỉnh về phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Từ đó, các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống đói rét, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ vật nuôi; cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người chăn nuôi quây vây kín chuồng trại, sưởi ấm cho vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp.

Theo ông Nguyễn Nam Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn, qua kiểm tra thực tế cho thấy chính quyền địa phương, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phòng, chống đói rét, phòng dịch bệnh cho vật nuôi.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khả năng xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại. Do đó, người dân không nên thả gia súc ra ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.

Ông Nguyễn Nam Hùng cho biết thêm hiện toàn tỉnh hiện có khoảng 69.000 con trâu, bò, hơn 180.000 con lợn, hơn 50.000 con dê, khoảng 5,2 triệu con gia cầm. Khi trời rét đậm, rét hại, đàn vật nuôi bị ảnh hưởng nặng nhất, do người dân vẫn giữ tập quán thả rông trong rừng núi nên những con vật nuôi này bị chết vì đói, rét, không kiếm được thức ăn.

Mùa đông năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã có khoảng hơn 1.000 con trâu, bò, dê bị chết vì đói, rét. Năm nay, do sự tác động của hiện tượng El Nino, thời tiết ở vùng núi cao vào mùa đông sẽ có thể diễn biến khá khó lường, với nền nhiệt giảm sâu, rét đậm rét hại kéo dài. Vì vậy, để tránh bị động, các công tác bảo vệ đàn vật nuôi cần được chú trọng và theo dõi sát sao, tránh mất mát cho người dân.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 4] Nông hộ 'hụt hơi', doanh nghiệp chiếm sân chơi

Khi nhiều hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ 'hụt hơi', chỉ riêng năm 2024, Bình Định thu hút 7-8 dự án chăn nuôi lợn, quy mô mỗi dự án từ 24.000-36.000 con lợn thịt/lứa

Tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn

BẮC KẠN Một người đàn ông ở xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn do không tiêm phòng.

Lùm xùm chuyện mua lúa trong mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha

CẦN THƠ Liên kết thu mua lúa trong mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa gặp trục trặc, nguyên nhân không chỉ ở khâu sản xuất mà còn do đầu ra thiếu ổn định.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Có kế hoạch tạo đột phá về khoa học công nghệ từng lĩnh vực, từng năm

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sẽ xây dựng kế hoạch tạo đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho từng lĩnh vực, từng năm.

Chống khai thác IUU phải thực hiện liên tục, không được nới lỏng

Kiên Giang Công tác chống khai thác IUU phải làm thường xuyên, lâu dài, củng cố những kết quả đã đạt được và không được nới lỏng.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.