Năm 2017, Dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam triển khai với kinh phí hơn 150 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 85 tỷ đồng theo chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương. Phần còn lại từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam.
Công trình do Sở Y tế tỉnh này làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 2ha gồm với 3 khu nhà: Khu Nhi khoa 8 tầng, Khu Sản khoa 6 tầng và Khu Nghiệp vụ kỹ thuật 4 tầng. Đến nay, Bệnh viện đã cơ bản hoàn thành với các dãy nhà tương đối khang trang, được đầu tư hệ thống thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế đảm bảo việc khám chữa bệnh.
Vậy nhưng, bệnh viện này vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Lý giải cho vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết, hiện tại, bệnh viện đã xây dựng xong phần thô nhưng vì còn thiếu hai cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hệ thống oxy lỏng nên vẫn chưa thể sử dụng.
“Bệnh viện đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên sớm giải quyết các vướng mắc để công trình sớm đi vào hoạt động, tránh gây lãng phí. Hiện Sở Y tế và Sở Xây dựng đang tiến hành làm việc để sớm xây dựng hệ thống PCCC và oxy lỏng”, ông Sơn nói.
Cũng theo ông Sơn, ngoài những vấn đề nói trên thì bệnh viện này cũng đang thiếu các trang thiết bị y tế phục vụ cho các phòng bệnh. Hiện, dự án mua sắm các trang thiết bị này cũng đã được phê duyệt với kinh phí gần 60 tỷ đồng nhưng vẫn đang làm thủ tục đấu thầu.
“Một vấn đề khó khăn khác là thiếu nguồn nhân lực rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi có 37 bác sĩ về Nhi và tuyển được 3 bác sĩ Sản khoa. Với số lượng bác sĩ trên là quá ít. Bởi, với quy mô 450 giường bệnh cả Sản và Nhi như vậy thì cần ít nhất 100 bác sĩ mới đủ người làm việc. Đơn vị đang tuyển dụng nhân lực đưa đi đào tạo để đủ số lượng y bác sĩ cho Bệnh viện”, ông Sơn cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, đối với hạng mục xây dựng cầu thang bộ PCCC, sở này đã gửi hồ sơ thiết kế bản vẻ thi công hai thang bộ PCCC ngoài trời và đang chờ Sở Xây dựng thẩm định. Khi có kết quả thì sẽ tổ chức đấu thầu để sớm xây dựng.
“Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có kết luận về hoạt động của Bệnh viện Phụ sản - Nhi, yêu cầu ưu tiên phát triển chuyên sâu, đồng bộ, hoàn thiện Bệnh viện chuyên khoa Nhi. Đồng thời giao cho Sở Y tế nghiên cứu giải pháp phát triển Bệnh viện kiểm thêm chức năng khoa Phụ sản, thu hút nhân lực y, bác sĩ về làm việc; đẩy mạnh đào tạo cán bộ chuyên ngành sản phụ khoa, khi nào đầy đủ về mặt con người và đảm bảo về mặt kỹ thuật thì mới đưa vào hoạt động”, ông Mười nói.