Ngày 5/10, báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh “Bất thường trong gói thầu quà tặng người hiến máu ở nhiều địa phương”. Nội dung phản ánh việc việc Công ty cổ phần Sự kiện Cường An (Công ty Cường An) dù năng lực không đạt yêu cầu, song vẫn trúng thầu gói thầu có trị giá hàng chục tỷ đồng.
Ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty Cường An, lý giải: “Cuối năm 2020 Công ty chúng tôi có tham dự 01 gói thầu trị giá 480.000.000đ (Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn), tại thời điểm đó do thay đổi kế toán trưởng nên trong quá trình đăng tải bài dự thầu kế toán có đăng tải nhầm Báo cáo tài chính cũ (khi chưa hợp nhất doanh thu của các chi nhánh).
Giải trình với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Cường An cung cấp Biên bản làm việc với đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế TP. Vĩnh Yên. Biên bản này ghi nhận, chỉ tính riêng doanh thu năm 2020 của Công ty Cường An là hơn 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty Cường An cũng chứng minh trong 3 năm 2017, 2018, 2019 đã tham gia hàng chục gói thầu tương tự, có giá trị lớn ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang...
Ông Cường thừa nhận do sai sót của doanh nghiệp nên dẫn đến hiểu lầm là công ty không đủ năng lực trong một số gói thầu. Từ các số liệu đã được cơ quan thuế xác nhận và những Hợp đồng Công ty Cường An cung cấp cho thấy doanh nghiệp này có đủ năng lực tài chính để tham gia các gói thầu quà tặng cho người hiến máu.