Tạp chí Sinh sản và Vô sinh của Mỹ số cuối tháng 6/2013 đăng tải phát hiện mới của nhóm chuyên gia ĐH Y khoa Stanford (SUS) Mỹ, cho hay: Những người đàn ông mắc bệnh vô sinh không chỉ làm cho họ không có con mà chính căn bệnh này sẽ làm tăng rủi ro ung thư cao gấp 2 lần so với nhóm đàn ông bình thường.
Phát hiện trên được dựa vào nghiên cứu ở 2.238 đàn ông. Phần lớn những người này đều có tiền sử thắt ống dẫn tinh, 451 người được phát hiện thấy mắc chứng thiếu tinh trùng (azoospermia) hay còn gọi là bệnh bế tinh hoặc không có tinh trùng trưởng thành.
Dựa trên tiền sử bệnh tật, nhóm đề tài phát hiện thấy, từ năm 1995 đến 2005 có 29 người phát hiện thấy bệnh ung thư, cao hơn tới 12 ca so với dân số chung.
Đặc biệt, tỷ lệ ung thư tăng gấp đôi ở nhóm mắc chứng bế tinh và gần đây xu hướng mắc bệnh bế tinh đang có chiều hướng trẻ hóa, thậm chí có người dưới 30 đã mắc phải căn bệnh này và một khi bế tinh càng trẻ thì tỷ lệ rủi ro mắc bệnh ung thư tăng vọt, cao gấp 8 lần so với những người bình thường.
Tổng thể, những người đàn ông mắc chứng vô sinh có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao gấp 1,7 lần so với nhóm dân số chung và nếu mắc cả bệnh bế tinh thì tỷ lệ này tăng tới 2,9 lần so với nhóm đàn ông vô sinh. Các loại bệnh ung thư thường gặp có ung thư não, tuyến tiền liệt, dạ dày, da, máu, hạch, tinh hoàn và ung thư ruột non...