Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 20 ha đất nông nghiệp của người dân xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) để xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên. Đến trung tuần tháng 9/2011, Cụm công nghiệp đã thu hút được 11 dự án đầu tư, nhưng mới chỉ có 5 dự án đi vào sản xuất - kinh doanh.
Ông Nguyễn Đức Nhân ở thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên bức xúc: Trên thực tế chỉ có 5 doanh nghiệp hoạt động, chiếm diện tích khoảng 5 ha, số còn lại bỏ hoang (do dự án “treo”). Trong khi đó UBND tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục cho mở rộng thêm 11 ha. Diện tích đất xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên nằm giữa khu dân cư, gần trường học nên đã gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, gây bức xúc đối với người dân địa phương.
Khi xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề này, Ban quản lý chưa xây dựng hệ thống xử lý rác thải đã cho một số nhà máy, xí nghiệp vào hoạt động, khiến lượng nước thải chưa qua xử lý đổ ra phần đất nông nghiệp còn lại của người dân, khiến từ năm 2004 đến nay người dân không thể sử dụng phần diện tích đất nông nghiệp này để sản xuất.
Một bức xúc của không ít hộ dân xã Bình Nguyên là dự án của Cty TNHH Chiêu Kỳ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp 7000 m2 đất để đơn vị... chơi cây cảnh. Lấy đất lúa của dân để chơi cây cảnh, trong khi người dân mất đất sản xuất nên gây bức xúc đối với nhiều người dân địa phương.