| Hotline: 0983.970.780

Hòa Bình ấm no nhờ chăn nuôi an toàn toàn sinh học: Người mua tìm đến người bán

Thứ Hai 27/11/2023 , 06:15 (GMT+7)

Phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo chuỗi liên kết, sản phẩm HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn thuận lợi đi vào cửa hàng thực phẩm sạch với giá cao.

Phát triển chăn nuôi an toàn, khoa học giúp các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn không phải đỏ mắt đi tìm người mua sản phẩm như trước. Ảnh: Trung Quân.

Phát triển chăn nuôi an toàn, khoa học giúp các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn không phải đỏ mắt đi tìm người mua sản phẩm như trước. Ảnh: Trung Quân.

Chị Vũ Thị Hương Huế, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn, xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) chia sẻ, HTX thành lập năm 2022 với 12 thành viên, tiền thân là tổ hợp tác chăn nuôi của những chị em có hoàn cảnh khó khăn cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

Trước đây, các thành viên chủ yếu nuôi theo hình thức nông hộ, nhỏ lẻ nên việc đầu tư, chăm sóc đàn lợn, giữ gìn vệ sinh môi trường chăn nuôi chưa được đảm bảo.

Kể từ khi có được sự hỗ trợ của Công ty TNHH CooPlus, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình thông qua Dự án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi liên kết do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc hỗ trợ, các thành viên đã từng bước thay đổi thói quen chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tự phối trộn thức ăn, chủ động tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ đó, trình độ chăn nuôi, chất lượng, giá bán sản phẩm, thu nhập của các thành viên nâng lên rõ rệt. Từ số lượng đầu con khiêm tốn, hiện tổng đàn của HTX luôn duy trì từ 700-800 con/lứa (bao gồm cả liên kết).

Để nâng hiệu quả sản xuất, giống lợn bản địa được HTX chọn lọc kỹ, phối giống cùng đực ngoại Duroc để cải thiện trọng lượng, tỷ lệ nạc nhưng không làm mất đi chất lượng, hương vị riêng có của lợn đen bản địa.

Theo chị Huế, lợn đen bản địa vốn có vóc dáng bé, nếu nuôi trong thời gian dài tỷ lệ mỡ sẽ cao. Mặc dù mỡ lợn rất thơm, ngậy nhưng không phù hợp với thị hiếu của phần đông người tiêu dùng, nhưng khi lai với lợn Duroc đã khắc phục được hạn chế này.

Theo anh Vũ Văn Hợi, xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, việc đảm bảo vệ sinh thú y khu vực nuôi giúp các hộ giảm được nhiều chi phí và công chăm sóc. Ảnh: Trung Quân.

Theo anh Vũ Văn Hợi, xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, việc đảm bảo vệ sinh thú y khu vực nuôi giúp các hộ giảm được nhiều chi phí và công chăm sóc. Ảnh: Trung Quân.

Để đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho đàn lợn, toàn bộ thành viên của HTX áp dụng chung quy chuẩn phối trộn thức ăn do các chuyên gia Hàn Quốc hướng dẫn, với các thành phần nguyên liệu từ bột ngô, sắn, cám gạo, đậu tương, bột cá, trùn quế và các loại dược liệu (cây chè đại, hoàn ngọc, rau máu, khổ sâm…). Bên cạnh đó, áp dụng phương pháp nuôi với thời gian tối thiếu 7 tháng để tạo ra chất lượng thực sự, không dư lượng thuốc kháng sinh, chất tăng trọng nên an toàn cho người sử dụng.

“Sản phẩm lợn đen bản địa của HTX đang phải cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường nên phải phát triển chăn nuôi an toàn, khoa học mới có sản phẩm chất lượng, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Thay vì các thành viên phải đỏ mắt đi tìm người mua như trước đây,  bây giờ người mua đã bắt đầu tìm đến chúng tôi. Đấy là minh chứng ro nhất cho việc HTX đã đi đúng hướng”, chị Huế đánh giá.

Gia đình anh Vũ Văn Hợi, xã viên HTX Tân Sơn đang nuôi gần 60 lợn đen bản địa và lợn lai rừng chia sẻ: Khi được trang bị kiến thức về cách quản lý tất cả các khâu trong quá trình chăn nuôi (con giống, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh…) giúp anh giảm được rất nhiều chi phí, công chăm sóc, trong khi việc tiêu thụ, giá bán sản phẩm ổn định và cao hơn trước đây rất nhiều.

Tận dụng nguồn thức ăn chất lượng tại chỗ, phối trộn theo công thức tiên tiến đang giúp các hộ chăn nuôi ở Lỗ Sơn (Tân Lạc) giảm chi phí, gia tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Trung Quân. 

Tận dụng nguồn thức ăn chất lượng tại chỗ, phối trộn theo công thức tiên tiến đang giúp các hộ chăn nuôi ở Lỗ Sơn (Tân Lạc) giảm chi phí, gia tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Trung Quân. 

“Phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp khắc phục được tình trạng giao phối cận huyết ở đàn lợn bản địa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Tận dụng được nguồn thức ăn chất lượng sẵn có tại chỗ giúp giảm chi phí đầu vào. Chủ động phòng, chống dịch bệnh giúp giảm tiền mua thuốc, công chăm sóc. Đầu ra có HTX, doanh nghiệp thu mua với giá ổn định không có lý do gì để mình không phát triển chăn nuôi, thoát nghèo, làm giàu bền vững”, anh Hợi vui vẻ nói.

Theo chị Huế, với việc phát triển chăn nuôi an toàn, sản phẩm của HTX được các cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội rất tin dùng. Trung bình, mỗi tháng HTX xuất bán ra thị trường hơn 20 lợn đen bản địa, với giá từ 70.000-100.000 đồng/kg lợn hơi. Bên cạnh đó, HTX cũng chế biến giò, xúc xích, thịt lợn hút chân không… Nhờ đó, thu nhập của các thành viên từng bước được nâng lên. Trong HTX không còn hộ nghèo, thậm chí đã có hộ đã nghĩ tỡi việc làm giàu bằng chăn nuôi giống lợn đặc sản này.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm