| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông 'bắt tay' doanh nghiệp hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi

Thứ Sáu 29/03/2024 , 17:51 (GMT+7)

BẮC NINH Ngày 29/3 tại Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức ký kết chương trình hợp tác trong công tác khuyến nông.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) chia sẻ, Tập đoàn Dabaco đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra chuỗi thực phẩm “sạch từ trang trại đến bàn ăn”. Đây là vấn đề mà hệ thống khuyến nông cũng đang triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Trung tâm KNQG sẽ cùng Tập đoàn Dabaco đưa những giải pháp chăn nuôi tiên tiến tới người chăn nuôi. Ảnh: Trung Quân.

Trung tâm KNQG sẽ cùng Tập đoàn Dabaco đưa những giải pháp chăn nuôi tiên tiến tới người chăn nuôi. Ảnh: Trung Quân.

Do đó, hai đơn vị cùng có chung mục tiêu đưa tới người sản xuất đầy đủ những thông tin về các giải pháp chăn nuôi tiên tiến (giải pháp con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc…), tạo cơ hội cho nông dân thuận lợi tiếp cận, lựa chọn và áp dụng thành công để gia tăng hiệu quả sản xuất.  

Theo ông Thanh, hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm tới quy trình, nguồn gốc tạo ra sản phẩm. Vì vậy để sản phẩm chăn nuôi có thể đứng vững trên thị trường, phải hình thành các khu vực, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng ở tất cả các khâu. 

Muốn làm được điều này, trước hết phải thay đổi được nhận thức của người chăn nuôi bằng cách giúp họ tiếp cận với các giải pháp mới một cách đầy đủ nhất. Những tiến bộ khoa học công nghệ có thể được tạo ra từ khối nhà nước, viện, trường, cũng có thể được tạo ra từ các doanh nghiệp. Việc Trung tâm KNQG phối hợp với Tập đoàn Dabaco sẽ giúp huy động tối đa các nguồn lực, thế mạnh của 2 đơn vị thuộc hai khối công - tư để cùng nhau đưa những giải pháp chăn nuôi an toàn, tiết kiệm, hiệu quả tới đông đảo người chăn nuôi.

Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm KNQ, lực lượng khuyến nông luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cho nông dân. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm KNQ, lực lượng khuyến nông luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cho nông dân. Ảnh: Trung Quân.

Ông Lê Quốc Thanh cũng bày tỏ, với hệ thống xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, lực lượng khuyến nông luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cho nông dân. Do đó, ngay sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ, sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng chi tiết các nội dung phối hợp. Trước mắt, sẽ cùng nhau xây dựng những mô hình thực tế áp dụng tất cả các giải pháp chăn nuôi tiên tiến mà Dabaco đang có thế mạnh để người dân có cơ sở nhận diện, so sánh đầy đủ hiệu quả của những giải pháp chăn nuôi tiên tiến. Từ đó, hình thành tư duy chủ động học tập, áp dụng, nhân rộng.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco chia sẻ, hiện nay, yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước ngày càng khắt khe hơn đối với các dòng sản phẩm chăn nuôi. Do đó, nếu không áp dụng các giải pháp tiên tiến vào chăn nuôi, tất cả các khâu trong toàn bộ quy trình không được kiểm soát chặt chẽ thì sản phẩm không thể cạnh tranh, thậm chí bị đào thải.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco cho rằng, nếu có sự đồng hành, hỗ trợ của hệ thống khuyến nông, sẽ rất thuận lợi trong xây dựng những chuỗi liên kết bền chặt với nông dân. Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco cho rằng, nếu có sự đồng hành, hỗ trợ của hệ thống khuyến nông, sẽ rất thuận lợi trong xây dựng những chuỗi liên kết bền chặt với nông dân. Ảnh: Trung Quân.

Một thực tế là người chăn nuôi sẵn sàng tiếp cận với những giải pháp mới, hiệu quả, nhưng thông tin chính thống đến được với họ chưa thực sự đầy đủ, dẫn tới tình trạng con giống, thức ăn, vật tư phòng chống dịch bệnh… không đảm bảo chất lượng trà trộn, gây ra những hậu quả rất lớn. Trong khi đó, khuyến nông là lực lượng gần nông dân nhất, hàng ngày, hàng giờ đang miệt mài đưa những giải pháp hiệu quả vào sản xuất. Vì vậy nếu doanh nghiệp có sự đồng hành, hỗ trợ của hệ thống khuyến nông nhà nước sẽ càng thuận lợi xây dựng được những chuỗi liên kết bền chặt với nông dân.

Theo ông So, khi phối hợp với Trung tâm KNQG, Dabaco sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể về con giống, thức ăn, kỹ thuật… ở những vùng triển khai mô hình để người dân có cơ sở nhận diện, so sánh. Lực lượng cán bộ khuyến nông sẽ hướng dẫn nông dân kỹ thuật phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi tuần hoàn, bảo vệ môi trường…

Đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác. Ảnh: Trung Quân.

Đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác. Ảnh: Trung Quân.

Hiện nay, vấn đề phúc lợi động động vật đang được cả thế giới quan tâm, đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam vươn ra thị trường thế giới. Vì vậy, Tập đoàn Dabaco mong muốn Trung tâm KNQG với thế mạnh, nguồn lực, kinh nghiệm của mình sẽ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, người sản xuất hiểu thấu đáo, thực hiện tốt công tác này.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm