Hơn 4 năm qua, ông Huỳnh Bá Châu (80 tuổi) ở thôn 8, xã Tiên Thọ (Tiên Phước, Quảng Nam) đều đặn đạp xe lên UBND xã Tiên Thọ hỏi tiền bồi thường thiệt hại hơn 40 cây ăn quả lâu năm và hoa màu trị giá hơn 13 triệu đồng khi mở con đường từ xã Tiên Thọ đi Tiên Hiệp...
Ngày 05/12/2003, UBND huyện Tiên Phước ký quyết định phê duyệt phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng để đầu tư nâng cấp tuyến đường Tiên Thọ – Tiên Hiệp. Theo quyết định này thì UBND xã Tiên Thọ làm chủ đầu tư dự án đoạn đi qua xã hơn 3km. Dọc theo tuyến đường đi vào địa phận thôn 8 có 60 hộ được đền bù với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng. Trong 60 chủ hộ được đền bù thì gia đình ông Huỳnh Bá Châu bị thiệt hại nặng nhất.
Ông Châu không kiềm chế được ấm ức: “Lúc chưa nâng cấp con đường thì hết cán bộ xã đến cán bộ huyện khuyên vợ chồng già ni cho mở đường. Mấy ông nói, làm xong đường là trả ngay tiền đền bù. Rứa mà ai ngờ “khỏi vòng cong đuôi”. Nghĩ có tức không chứ”. Ở cái tuổi tám mươi, ông Châu đều đặn đạp xe lên UBND xã Tiên Thọ để đòi tiền đền bù nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của lãnh đạo xã: “Không có tiền bác ạ”.
Tháng 4/2006, ông Phạm Bá Phúc - Chủ tịch xã Tiên Thọ ra thông báo giải quyết dứt điểm số tiền đền bù của ông Huỳnh Bá Châu trong năm 2006. Thế nhưng cuối năm 2006, UBND xã Tiên Thọ chỉ chi trả cho ông Châu 5 triệu đồng. Nhận thấy làm con đường cũng vì quyền lợi chung, ông Châu tình nguyện đóng góp vào ngân quỹ xã 1, 2 triệu đồng.
Từ tháng 5 -10/2007, hai lần ông Châu gửi đơn kiến nghị lên UBND huyện Tiên Phước. Ngay sau đó, UBND huyện Tiên Phước có công văn đôn đốc chủ tịch UBND xã Tiên Thọ giải quyết thế nhưng chủ tịch UBND xã Tiên Thọ lại với điệp khúc "không có kinh phí" khi gặp ông. Rồi UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có ý kiến về vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Bà Lê Thị Nam - Phó Chủ tịch xã Tiên Thọ cho biết, tuyến đường Tiên Thọ đi Tiên Hiệp do Nhà nước và nhân dân cùng làm. “Phần cứng" thì huyện đã lo xong, còn phía xã chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng lực bất tòng tâm. Không riêng gì ông Châu mà nhiều hộ dân bị giải toả đền bù khác ở thôn 8 Tiên Thọ cũng chưa nhận được tiền đền bù. “Chúng tôi đang khó khăn về tài chính. Nếu có, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm cho ông Châu”- bà Nam khẳng định.
Như vậy, những hộ dân như ông Châu vẫn còn phải chờ dài dài.