| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt nửa tỷ đồng/ha

Thứ Hai 20/02/2023 , 17:28 (GMT+7)

Trà Vinh đã ban hành kế hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2030 tăng trưởng bình quân 4%/năm trở lên, giá trị sản xuất đạt 450 triệu đồng/ha mặt nước.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh, diện tích thả nuôi thủy sản của tỉnh đầu năm 2023 tăng so với trước Tết Nguyên Đán (tăng 486ha). Tuy nhiên, tình hình thả nuôi thủy sản nước lợ vẫn chủ yếu là tôm sú theo hình thức quảng canh, quảng canh cải tiến, số hộ thả nuôi thâm canh vẫn chưa nhiều.

Thời gian qua, tình hình thiệt hại trên tôm nuôi vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ môi trường giảm thấp, tôm thiệt hại có dấu hiệu của bệnh đốm trắng, đỏ thân. Giá thủy sản thương phẩm dịp trong và sau Tết Nguyên Đán đến nay tương đối ổn định và ở mức khá cao.

C0512.00_00_12_20.Still001

Ngành thủy sản Trà Vinh hướng đến giảm tổn thất sau thu hoạch tới năm 2030 dưới 10%. Ảnh: Hồ Thảo.

Trà Vinh xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh và giá trị xuất khẩu lớn trên thị trường.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng tổ chức xây dựng một số cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ. Đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng rộng rãi sản xuất gắn với cấp mã số vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc (GAP).

Ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh cho biết: Thời gian tới, ngành thủy sản tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản theo hướng chuyển đổi số. Chi cục cũng xây dựng, hoàn thiện chương trình, đề án, dự án lĩnh vực thủy sản của tỉnh, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thủy sản.

Đồng thời, tỉnh cũng khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể như các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

C0512.00_00_39_20.Still002

Đến năm 2030, mục tiêu giá trị sản xuất ngành thủy sản tỉnh Trà Vinh bình quân tăng 4%/năm trở lên. Ảnh: Hồ Thảo.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, chương trình, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển khai khai thác thủy sản. Củng cố, đổi mới các tổ, đội, HTX, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Ngành thủy sản tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, hướng đến giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch đến năm 2030 dưới 10%.

Chiến lược đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành thủy sản tỉnh Trà Vinh tăng trưởng bình quân 5%. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 380 triệu đồng/ha mặt nước. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 58.000ha trở lên, sản lượng đạt 298,53 ngàn tấn (nuôi trồng 199,74 ngàn tấn, khai thác 98,79 ngàn tấn).

Đến năm 2030, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 4%/năm trở lên. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 450 triệu đồng/ha mặt nước. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt từ 60.000ha trở lên, sản lượng 390 ngàn tấn. Đến năm 2045, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân 4%/năm trở lên. Giá trị sản lượng bình quân mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng 1,2 lần so với năm 2030...

 

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.