|
Trung Quốc khoe tên lửa mới DF-31AG có thể bắn tới Mỹ |
Theo WTC, sự kiện trên diễn ra ngay sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14, bởi vậy dư luận vẫn chưa biết thực hư, không rõ "hổ giấy hay hổ thật".
Tên lửa mới này của Trung Quốc có tên DF-31AG (Đông Phong-31AG), được cải tiến từ tên lửa DF-31, được đưa ra trình diễn tại Nội Mông thay vì ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 30/7 mới đây.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CISS), không giống như DF-31, DF-31AG có tầm bắn 6,800 dặm (gần 11.000 km), đủ để vươn tới hầu hết các địa điểm thuộc lục địa Âu-Mỹ Âu. Ngoài ra, DF-31AG còn mang nhiều đầu đạn hạt nhân, kể cả đầu đạn quy ước.
Theo Zhou Chenming, chuyên gia quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh, cho tờ South China Morning Post hay: "Chiến tranh lạnh đã qua đi, những vũ khí tiềm năng như tên lửa hạt nhân không còn là sản phẩm chủ đạo nữa. Trung Quốc vẫn giữ được thế mạnh hạt nhân, nhưng khi phải đối mặt với đe doạ, Trung Quốc không cần phải sử dụng đầu đạn hạt nhân, mà thay vào đó là các loại đầu đạn quy ước".
DF-31AG kết hợp công nghệ tên lửa tầm trung như DF-26 và tầm xa DF-41, không cần chuẩn bị bãi phóng mà dùng ngay phương tiện vận chuyển để phóng đi nên rất di động, khó bị phát hiện.