| Hotline: 0983.970.780

Viện Lúa ĐBSCL trình diễn 25 giống lúa triển vọng

Thứ Sáu 23/02/2024 , 16:15 (GMT+7)

ĐBSCL Viện Lúa ĐBSCL vừa tổ chức trình diễn 25 giống lúa triển vọng, chia thành 4 bộ giống (đặc sản, chất lượng cao, cao sản và nếp).

Viện Lúa ĐBSCL vừa tổ chức trình diễn 25 giống lúa triển vọng, chia thành 4 bộ giống (đặc sản, chất lượng cao, cao sản và nếp) theo phân khúc thị trường để bà con nông dân, ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL và doanh nghiệp tham quan, đánh giá thực tế trên đồng ruộng.

Khu vực trình diễn 25 giống lúa triển vọng của Viện Lúa ĐBSCL vụ đông xuân 2023 - 2024. Ảnh: Kim Anh.

Khu vực trình diễn 25 giống lúa triển vọng của Viện Lúa ĐBSCL vụ đông xuân 2023 - 2024. Ảnh: Kim Anh.

Trong đó, 4 giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quy định; 2 giống được công nhận sản xuất thử, đang hoàn thiện hồ sơ công nhận lưu hành; 5 giống được công nhận chính thức; 11 giống đã khảo nghiệm VCU (khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng) và 3 giống đang khảo nghiệm VCU.

TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết, mỗi giống lúa đều có dòng đời nhất định. Quá trình thâm canh cao, áp lực sâu bệnh lớn, dòng đời của giống sẽ bị rút ngắn lại. Trung bình, những giống có tính chống chịu tốt có thể tồn tại trong 10 năm sẽ bị thoái hóa.

Do đó, hàng năm Viện phải thực hiện công tác lai tạo và chọn thêm những giống mới thay thế cho những giống đã bị thoái hóa, đồng thời tiếp tục phục tráng, duy trì lại tính đúng giống. Trong những giống mới này, sẽ có những giống được đưa vào sản xuất hoặc bị loại.

Bà con nông dân tham quan và đánh giá các giống lúa triển vọng tại Viện Lúa ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Bà con nông dân tham quan và đánh giá các giống lúa triển vọng tại Viện Lúa ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Lãnh đạo Viện Lúa ĐBSCL nhấn mạnh, để tạo ra một giống lúa mới, có ưu điểm vượt trội và thích nghi các điều kiện bất lợi, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu… phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Từ lai tạo, chọn dòng thuần, so sánh sơ khởi, đánh giá hậu kỳ cho đến khảo nghiệm tính thích nghi ở các vùng sinh thái. Như vậy mới có thể chọn ra được những giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt đưa vào bộ giống lúa triển vọng.

“Từng nhóm giống phải được lựa chọn, chắt chiu cẩn thận. Khoảng 2 - 3 năm, Viện sẽ đưa ra một giống lúa mới, tránh tình trạng đưa ào ạt, không khai thác được giá trị của giống lúa mới, lãng phí tiềm lực, tài nguyên và nhân lực đầu tư cho công tác chọn tạo giống”, TS Thạch chia sẻ.

Năm 2024, Viện Lúa ĐBSCL dự kiến đưa vào sản xuất 3 giống lúa mới thuộc nhóm giống chất lượng cao, cao sản để đưa vào sản xuất.

Cụ thể, giống lúa OM3 có thời gian sinh trưởng từ 98 – 105 ngày, năng suất tiềm năng khoảng 6 – 8 tấn/ha. Giống lúa này có phẩm chất hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, dẻo. Thích hợp canh tác tại các vùng sinh thái nhiễm mặn ở ĐBSCL. Viện Lúa ĐBSCL đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành.

Giống lúa triển vọng OM3 đã hoàn thành khảo nghiệm, nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Ảnh: Kim Anh.

Giống lúa triển vọng OM3 đã hoàn thành khảo nghiệm, nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Ảnh: Kim Anh.

Giống OM63 thuộc nhóm lúa thơm chất lượng cao cấp, hạt gạo dài, đẹp, được đánh giá ngon cơm. Giống lúa này được kỳ vọng có thể phát triển cho cả hai vụ thu đông và đông xuân.

Đối với các nhóm giống lúa khác, Viện Lúa ĐBSCL cũng kỳ vọng sẽ tìm ra được một giống lúa có năng suất cao, thay thế cho giống IR50404 hiện đang bị thoái hóa.

Nhấn mạnh vai trò của Viện Lúa ĐBSCL trong Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030, TS Thạch khẳng định, bộ giống lúa của vùng ĐBSCL tương đối tốt. Bà con nông dân cần phấn đấu hơn nữa để kéo giảm chi phí sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính.

Nông dân lưu lại hình ảnh các giống lúa để đối chiếu, so sánh tìm ra những giống ưng ý. Ảnh: Kim Anh.

Nông dân lưu lại hình ảnh các giống lúa để đối chiếu, so sánh tìm ra những giống ưng ý. Ảnh: Kim Anh.

Để thực hiện hiệu quả 2 tiêu chí này, Viện đang nghiên cứu để cho ra những giống lúa đảm bảo yêu cầu sử dụng phân bón hiệu quả, giảm thiểu khả năng phát thải khí nhà kính tự nhiên trong điều kiện ngập hoặc những giống thích ứng với canh tác bằng cơ giới hóa.

Việc trình diễn, đánh giá, chọn lọc những giống lúa triển vọng có đặc tính vượt trội sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của vùng ĐBSCL.

Qua hơn 45 năm thành lập và phát triển, Viện Lúa ĐBSCL đã lai tạo và phóng thích trên 180 giống lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL và một số vùng miền khác trên cả nước. Trong đó, thương hiệu giống lúa OM của Viện được sản xuất phổ biến với diện tích lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Long An có 16 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 12 xã, tiêu hủy 509 con lợn.

Nông trại thông minh: Hướng đi mới trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cam kết luôn đồng hành và là 'bệ phóng' vững chắc cho sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học Việt Nam - Hàn Quốc.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 3] Quảng Ninh sẵn sàng đón đoàn thanh tra EC

Quảng Ninh đang nỗ lực cùng cả nước chung tay gỡ 'thẻ vàng' IUU, quyết tâm đưa ngành thủy sản của tỉnh nhà phát triển bền vững.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.