| Hotline: 0983.970.780

Xây chợ 63 tỷ đồng rồi bỏ không

Thứ Ba 16/03/2021 , 09:04 (GMT+7)

Quá thời hạn hoàn thành gần 2 năm, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp nhưng khu chợ hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam vẫn chưa thể sử dụng gây lãng phí, búc xúc.

Khu phố chợ Bà Rén bắt đầu xây dựng từ cuối tháng 5/2018, dự kiến sẽ hoàn thành sau 12 tháng với vốn đầu tư gần 63 tỷ đồng. Ảnh: L.K.

Khu phố chợ Bà Rén bắt đầu xây dựng từ cuối tháng 5/2018, dự kiến sẽ hoàn thành sau 12 tháng với vốn đầu tư gần 63 tỷ đồng. Ảnh: L.K.

Do chợ Bà Rén (thuộc xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) được xây dựng từ lâu, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nên UBND huyện Quế Sơn đã có văn bản đề xuất cho đầu tư khu chợ Bà Rén mới để thay thế.

Đề xuất này sau đó được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và giao cho Sở Xây dựng quản lý. Theo đó, công trình Khu phố chợ Bà Rén mới này được quy hoạch xây dựng trên diện tích gần 5ha, cách chợ cũ khoảng 500m về phía Tây. Đơn vị chủ đầu tư là Cty TNHH KD Tân Ngọc Phúc với vốn đầu tư gần 63 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 31/5/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành sau 12 tháng với 3 phân khu chính, gồm đất thương mại, đất cây xanh và hơn 200 lô đất ở. Nhiều tiểu thương và người dân không chỉ ở xã Quế Xuân 1 và các vùng lân cận rất vui mừng và hy vọng rằng, khi công trình hoàn thành thì họ sẽ có được 1 địa điểm khang trang, thuận lợi để giao thương, trao đổi hàng hóa.

Đến nay, đã quá thời gian hoàn thành gần 2 năm nhưng Khu phố chợ vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: L.K.

Đến nay, đã quá thời gian hoàn thành gần 2 năm nhưng Khu phố chợ vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: L.K.

Thế nhưng, đến nay đã quá thời gian dự kiến hoàn thành gần 2 năm nhưng công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng khiến người dân không khỏi bức xúc. Bà Nguyễn Thị Xuân, tiểu thương chợ Bà Rén cho rằng các tiểu thương ai cũng muốn nhanh chóng vào chợ mới buôn bán nhưng không hiểu vì sao chờ mãi vẫn không được.

“Cứ tình trạng như thế này thì không biết đến bao giờ chợ mới có thể hoạt động. Trong khi đó, hiện nay chợ cũ cũng đã xuống cấp, nhiều người dân lại đang phải bán hàng ở dọc tuyến đường giao thông, rất nhiều phương tiện qua lại nên vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi rất mong muốn các cấp ngành sớm giải quyết vấn đề này”, bà Xuân nói.

Qua quan sát bên ngoài, công trình đã được xây dựng tương đối khang trang trên 1 khu đất rộng. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, khi vào bên trong thì một số hạng mục vẫn còn dang dở. Ngoài ra, tại một vài nơi thì nền nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Một số hạng mục trong Khu phố chợ Bà Rén đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: L.K.

Một số hạng mục trong Khu phố chợ Bà Rén đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: L.K.

Theo ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, đến nay, dự án chưa được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương nên việc quản lý vẫn thuộc nhà đầu tư là Công ty TNHH KD Tân Ngọc Phúc. Chủ đầu tư vẫn đang làm hồ sơ, thủ tục để đầu tư các hạng mục còn lại chưa hoàn thành.

“Công trình chưa thể đưa vào hoạt động là do công trình chưa thực hiện việc đấu nối nước sinh hoạt và hệ thống nhà lồng. Về phần địa phương thì đang tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc tại chợ cũ để sớm đưa tiểu thương qua chợ mới. Tuy nhiên, chợ Bà Rén mới chưa biết khi nào mới đưa vào sử dụng”, ông Vũ cho biết.

Còn ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thì cho rằng, dự án cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện, địa phương đề xuất bổ sung hạng mục thoát nước nằm ngoài dự án nên chưa thể đưa vào hoạt động.

“Đây là hạng mục đầu tư công nên trách nhiệm đầu tư mương thoát nước này thuộc về UBND Quế Sơn. Đề nghị huyện đầu tư để sớm kết nối luôn vào khu phố chợ bên cạnh. Hiện nay địa phương chưa đầu tư nên đề nghị nhà đầu tư khi xong sẽ bàn giao đưa vào hoạt động”, ông Phú thông tin.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm